Tích cực thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng… thì việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Cảnh quan môi trường ở khu dân cư tại xã Xuân Định, H.Xuân Lộc được cải thiện xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Ly Na

Cảnh quan môi trường ở khu dân cư tại xã Xuân Định, H.Xuân Lộc được cải thiện xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Ly Na

2 tiêu chí văn hóa trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, đó là: tiêu chí số 6 về văn hóa và tiêu chí số 16 về cơ sở vật chất văn hóa. 2 tiêu chí này được các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai, đạt hiệu quả thiết thực.

*Hiệu quả từ thực hiện các tiêu chí về văn hóa

Xã Bàu Trâm là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống của TP.Long Khánh. Để thực hiện đạt tiêu chí số 6 và 16, đưa xã về đích NTM vào năm 2014, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã và cộng đồng dân cư đã huy động các nguồn lực chung tay thực hiện. Bàu Trâm cũng là xã điển hình trong thực hiện mô hình trồng hoa, tạo điểm nhấn cho con đường quê. Con đường hoa thuộc ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm dài 400m được thực hiện bằng hình thức xã hội hóa (dân đóng góp 100 triệu đồng; nguồn quỹ dân vận hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do các mạnh thường quân ủng hộ). Hiện, con đường đã rợp bóng hoa dừa cạn, xen lẫn hai hàng cau bên bờ ruộng lúa.

Hiện toàn tỉnh có 11/11 huyện, thành phố có trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao hoạt động ổn định (đạt 100%); có 143/170 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng hoạt động ổn định (đạt 84%). Đối với 133 xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, hiện có 132/133 xã có trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng, đạt 99,24%; có 773/773 nhà văn hóa - khu thể thao ấp, đạt 100%.

Cùng với xã Bàu Trâm, với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung sức của người dân, nhiều xã, phường khác như: xã Phú Hội (H.Nhơn Trạch), xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu), xã Gia Canh (H.Định Quán); xã Xuân Định (H.Xuân Lộc)… cũng đã xây dựng, nâng cấp được các nhà văn hóa, sân thể thao, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa. Dù bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các xã này đã giữ được các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại thiết chế, thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt, vui chơi.

Phó trưởng phòng Văn hóa - thông tin H.Định Quán Thiều Quang Tân cho biết, hiệu quả của thực hiện các tiêu chí văn hóa góp phần đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, giúp môi trường sống của người dân nông thôn ngày được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. Người dân thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Theo Sở VH-TTDL, nếu năm 2010 toàn tỉnh có 86,13% ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa thì hiện nay toàn tỉnh có 932/962 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 96,88%, tăng 10,75%. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích lịch sử - văn hóa được bảo tồn và phát huy. Việc xây dựng gia đình văn hóa ngày càng trở thành nét đẹp trong đời sống dân cư, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp trong gia đình. Cảnh quan môi trường ở khu dân cư cũng như ở các cơ quan, đơn vị được cải thiện xanh - sạch - đẹp.

* Tiếp tục nâng cao chất lượng văn hóa

Sở VH-TTDL cho biết, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hầu hết các trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao cấp huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức hoạt động hiệu quả. Nhờ vậy, đã đảm bảo được yêu cầu phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hầu hết các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đều đạt tiêu chí về diện tích đất quy hoạch và quy mô xây dựng của Bộ VH-TTDL. Hiện, toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 3 xã của TP.Long Khánh đã lên phường); 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu).

Theo Phó giám đốc Sở VH-TTDL Nguyễn Thị Mộng Bình, từ nay đến cuối năm, ngành sẽ tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Tiếp tục tham gia đoàn thẩm định NTM tỉnh, thẩm định, xét công nhận các tiêu chí văn hóa; kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao và NTM sau 5 năm đạt chuẩn đối với các huyện và TP.Long Khánh.

Để thực hiện được các hoạt động trên, Sở VH-TTDL cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và người dân ở nông thôn về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp khu phố văn hóa; xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn các huyện và TP.Long Khánh.

“Ngoài ra, Sở sẽ tập trung nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất cũng như nội dung hoạt động của các thiết chế văn hóa đối với các xã đạt chuẩn, nhất là đối với nhà văn hóa - khu thể thao ấp. Khuyến khích xã hội hóa và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển văn hóa, thể thao ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa thể thao cơ sở để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn trong thời gian tới” - bà Nguyễn Thị Mộng Bình nhấn mạnh.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202008/tich-cuc-thuc-hien-tieu-chi-van-hoa-trong-xay-dung-nong-thon-moi-3015789/