Tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn

Chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và 90 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), giữa tháng 1-2021, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ và Ban Vận động ấp Thạnh Lộc 1 phối hợp vận động xây dựng một cây cầu giao thông trị giá 300 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành đổ trụ cầu. Dự kiến cây cầu có chiều dài 30m, rộng 4m, hoàn thành trong tháng 3-2021.

Đoàn viên, thanh niên xã Trung Thạnh tham gia xây dựng cầu giao thông.

Đoàn viên, thanh niên xã Trung Thạnh tham gia xây dựng cầu giao thông.

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) xã đóng góp 100 ngày công lao động để xây dựng cầu giao thông ở ấp Thạnh Lộc 1. Năm 2020, BCH Xã đoàn đã phối hợp với Ban Vận động ấp Thạnh Lộc 1 gắn đèn chiếu sáng trên tuyến đường rạch Mương Gỗ - cầu An Thạnh, chiều dài 2.800m, tổng chi phí 138 triệu đồng và 70 ngày công lao động. Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn phối hợp với các ấp xây dựng 6 cây cầu bê tông, giặm vá 2.400m đường giao thông, phát quang bụi rậm và vệ sinh môi trường trên 15.000m đường…

Theo anh Nguyễn Trường An, Bí thư Xã đoàn Trung Thạnh, hiện nay, BCH Xã đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), như: “Cổng trường ATGT” ở 7 trường học trên địa bàn, 11 “Tuyến đường thắp sáng miền quê” với tổng chiều dài 21.000m, 1 Ðội Thanh niên sơ cứu tai nạn giao thông… Các mô hình được BCH Ðoàn phường và các Chi đoàn thường xuyên củng cố, hoạt động hiệu quả. Ðặc biệt, cuối năm 2020, BCH Xã đoàn xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” ở các ấp Thạnh Lộc, Thạnh Phước và Thạnh Phước 2, với chiều dài 2.700m. Hằng tháng, ÐVTN xã ra quân phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn, tuyên truyền ATGT… BCH Xã đoàn đã trồng 500 cây dầu, cây hoa hoàng yến trên tuyến đường.

Nhằm phát huy vai trò của ÐVTN trong đảm bảo ATGT, thời gian tới, BCH Xã đoàn Trung Thạnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong ÐVTN, học sinh trong các buổi họp lệ, sinh hoạt dưới cờ; củng cố các mô hình đảm bảo ATGT hiệu quả; xây dựng các pano tuyên truyền về ATGT… Bên cạnh đó, BCH Xã đoàn vận động ÐVTN tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông ở các ấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tich-cuc-tham-gia-xay-dung-giao-thong-nong-thon-a129868.html