Tích cực tham gia các mặt công tác tổ chức cán bộ

Hòa chung với không khí hân hoan sôi nổi chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 11-5, Hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) - CATP Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Thượng tá Vũ Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội; Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, 5 đại biểu ưu tú được tín nhiệm bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thu Hiền được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội, 3 đồng chí khác được bầu là Ủy viên Ban chấp hành.

Theo Báo cáo của Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ, Hội phụ nữ phòng hiện có 35 hội viên, chiếm 42% tổng số cán bộ chiến sĩ của đơn vị.

Trong 5 qua, 100% hội viên phụ nữ đạt hoàn thàn nhiệm vụ trở lên, trong đó 85% hội viên phụ nữ đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, 5% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, trên 75 lượt cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng, ghi nhận những thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.

Trong công tác Tổng hợp - quản lý hồ sơ cán bộ, hội viên hội phụ nữ phòng luôn chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác Tổ chức cán bộ; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, công tác hậu cần cho CBCS trong đơn vị…

Về công tác tổ chức biên chế, chị em đã phối hợp đơn vị tham mưu thực hiện các quy định của Bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy CATP tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; Tăng cường quản lý, bố trí, sử dụng biên chế đối với các đơn vị; Thực hiện công tác điều động, tiếp nhận, chuyển vùng cán bộ.

Bên cạnh đó, chị em làm công tác quản lý cán bộ cũng tham gia nắm tình hình địa bàn, về quản lý đội ngũ cán bộ chiến sỹ, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ; tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ. Tham mưu thực hiện bổ nhiệm, miễm nhiệm các chức danh trong CAND đảm bảo đúng đối tượng, tính chất công việc…

Về các hoạt động xã hội tình nghĩa, Hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức vận động cán bộ hội viên tham gia các hoạt động nhận đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình nghĩa “ Tương thân, tương ái”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt... phát động quyên góp từ thiện Quỹ “Vì Trường Sa thân Yêu", ủng hộ xây nhà tình nghĩa theo phát động của Cụm thi đua số 4…

Trong nhiệm kỳ tới, để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đòi hỏi đội ngũ cán bộ hội phải năng động, sáng tạo; mỗi cán bộ hội viên phải khắc phục khó khăn, nỗ lực, nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào phụ nữ, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đặt ra như: 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, sử dụng thành thạo máy vi tính; Phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, cấp ủy các cấp; Hội đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” hàng năm…

H.L

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tich-cuc-tham-gia-cac-mat-cong-tac-to-chuc-can-bo-post466019.antd