Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Với tinh thần tương thân, tương ái, 'lá lành đùm lá rách', thời gian qua, hoạt động xã hội, từ thiện luôn được CĐCS Cty Điện lực Trà Vinh quan tâm, triển khai. Trong đó, CĐCS Cty đã vận động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ nhiều hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, giúp đỡ CNVCLĐ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống…

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ tại đơn vị, CĐCS điện lực Trà Vinh luôn quan tâm động viên CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội. Đó là đỡ đầu 2 xã nghèo (Đông Hải, Đôn Châu thuộc huyện Duyên Hải); phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách; trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo; ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; xây tặng nhà văn hóa đa năng tại huyện Đảo Trường Sa...

Ngoài ra, CĐCS Cty còn chủ động phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền công tác xã hội từ thiện, được đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng, nhận được sự đồng thuận, đồng lòng tự nguyện tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội. Trong năm 2016, CĐCS Cty đã vận động CBCNV quyên góp ủng hộ các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, với số tiền 344,29 triệu đồng. Vận động CBCNV quyên góp Quỹ tương trợ xã hội năm 2016 hơn 106 triệu đồng (nộp 40% về Quỹ tương trợ xã hội EVN số tiền 42,6 triệu đồng), đã chi từ Quỹ tương trợ xã hội 32 trường hợp bệnh hiểm nghèo, nghỉ việc, hỗ trợ 46 trường hợp tình nguyện hiến máu “Tuần lễ hồng EVN”… với số tiền 36,6 triệu đồng.

Đi đôi với các hoạt động xã hội, CĐCS Cty luôn quan tâm đến đời sống và chính sách, chế độ đối với NLĐ. Năm 2016 đã thăm hỏi trợ cấp cho 235 trường hợp CNVCLĐ ốm đau và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 95,6 triệu đồng; thăm hỏi và chuyển tiền trợ cấp của Công đoàn EVN cho 15 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 75 triệu đồng… Đặc biệt, CĐCS còn triển khai đến các CĐ bộ phận rà soát báo cáo CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đề xuất CĐ cấp trên hỗ trợ kịp thời chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ”. Năm 2016, đã hỗ trợ xây dựng mới 5 “Mái ấm CĐ”… Tính đến nay đã có 41 đoàn viên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đang ở nhà dột nát được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà.

Ông Đặng Huy Hoàng - Phó Chủ tịch CĐCS Cty Điện lực Trà Vinh - cho biết, hiệu quả đạt được từ việc thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện nói trên, không chỉ giúp đỡ, động viên CNVCLĐ không ngừng nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác đóng góp nhiều vào công tác an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Lương Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cach-lam-hay/tich-cuc-tham-gia-cac-hoat-dong-xa-hoi-641345.bld