Tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền

Đầu năm 2016, lợi dụng sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung và bị một số phần tử xấu lôi kéo, kích động, một số linh mục cực đoan ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền, kích động, lôi kéo một bộ phận giáo dân tụ tập đông người để phản đối, nộp đơn khởi kiện Công ty Formosa, gây áp lực với chính quyền, gây rối an ninh trật tự ở địa phương.

Theo ông Lê Văn Điền, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Lưu: Với những hành động, việc làm vi phạm pháp luật kéo dài của các linh mục cực đoan, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện và cơ sở, Hội CCB huyện đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là hội viên CCB, góp phần định hướng tốt dư luận xã hội, giữ ổn định chính trị, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền các cấp.

 Hội CCB xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu phản đối luận điệu xuyên tạc lịch sử của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Hội CCB xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu phản đối luận điệu xuyên tạc lịch sử của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Theo đó, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức sinh hoạt từng chi hội, thành lập Câu lạc bộ “Thời sự, chính sách, pháp luật” ở cơ sở trong toàn huyện để thông tin đầy đủ về tình hình tôn giáo, an ninh chính trị, đồng thời triển khai công tác tuyên truyền vận động người dân không tham gia tụ tập đông người, không nghe theo kẻ xấu vi phạm pháp luật; động viên, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cốt cán để nắm bắt sớm thông tin, tình hình và báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền và tham mưu biện pháp xử lý kịp thời.

Nhờ làm tốt công tác nắm bắt thông tin, cuối tháng 3-2017, biết được việc các linh mục xúi giục giáo dân tập trung đông người gây rối trên địa bàn 2 xã An Hòa và Quỳnh Ngọc, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đã huy động tập trung hơn 450 cán bộ từ chi hội trở lên về hai xã để biểu thị tinh thần đoàn kết của CCB với nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước lực lượng và khí thế của nhân dân và CCB làm nòng cốt, nên một số cuộc tuần hành đông người do linh mục cực đoan định tổ chức đã không thành công.

Hội viên Hội CCB trong huyện còn viết 175 đơn thư phản đối việc làm trái pháp luật, giáo luật của các linh mục cực đoan trên địa bàn gửi Giám mục giáo phận Vinh (Nghệ An), Tổng giám mục Việt Nam, Giám mục Thành phố Hà Nội và đề nghị các giám mục có tiếng nói để ngăn chặn hành động, việc làm vi phạm pháp luật của các linh mục cực đoan ở Quỳnh Lưu. Đặc biệt, Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB xã An Hòa phối hợp với một số xã lân cận tổ chức hội nghị phản đối, lên án hành động bỉ ổi của linh mục Đặng Hữu Nam, đồng thời cử đoàn cán bộ của huyện hội đến Tòa giám mục giáo phận Vinh, Giáo hạt Thuận Nghĩa để trình thư, tuyên bố của hội… qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn, định hướng tốt dư luận trong nhân dân, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tich-cuc-tham-gia-bao-ve-dang-chinh-quyen-604312