Tích cực tăng gia phục vụ Tết Nguyên đán 2021

'Đồn Biên phòng đang nuôi khoảng 200 con vịt, 300 con gà để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đơn vị cũng có 3 hồ nuôi cá gồm cá trắm cỏ, cá chép, rô phi..., có những con to nặng 5-7kg. Chỉ cần kéo một mẻ lưới là đủ cho đơn vị ăn mấy ngày. Hai bên hồ nuôi cá, chúng tôi trồng chuối' - Đại úy Nguyễn Doãn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sa Loong, BĐBP Kon Tum giới thiệu với chúng tôi về mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị.

Mỗi năm, Đồn Biên phòng Sa Loong đạt sản lượng khoảng 3 tấn cá, heo nuôi gần 60 con, bò 18 con, dê 11 con,... Vườn rau xanh đủ các loại, đu đủ, bí đỏ. Xung quanh doanh trại, cây ăn quả như: Mít, nhãn, bưởi..., phía xa là rẫy mì (sắn) làm thức ăn cho gia súc.

Đồn Biên phòng Sa Loong sử dụng khoảng 2.000m2 đất trồng rau xanh.

Đồn Biên phòng Sa Loong sử dụng khoảng 2.000m2 đất trồng rau xanh.

Đu đủ là cây ăn quả được trồng nhiều ở đơn vị.

Đồn Biên phòng Sa Loong chăn nuôi bò, đa số bò cái để sinh sản tăng đàn.

Đàn vịt của đơn vị với khoảng 200 con.

Vườn chuối canh tác hữu cơ của đơn vị cho rất nhiều quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Loong kéo lưới thu hoạch cá.

Hải Luận - Thái Nga (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tich-cuc-tang-gia-phuc-vu-tet-nguyen-dan-2021-post436369.html