Tích cực tăng gia để bảo đảm chất lượng bữa ăn
Mặc dù diện tích đất canh tác không nhiều nhưng nhờ quy hoạch hợp lý, tổ chức chăn nuôi, trồng trọt khoa học nên những năm qua, Ban CHQS huyện Phú Vang (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế) luôn đạt và vượt chỉ tiêu tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.
Đại úy QNCN Nguyễn Văn Điền, nhân viên quản lý Ban CHQS huyện Phú Vang cho biết: “Nhờ có nguồn thực phẩm đơn vị tăng gia, chăn nuôi được nên chúng tôi ít phải mua các loại thực phẩm ngoài thị trường. Điều đó đã giúp giữ vững chất lượng bữa ăn hằng ngày, nhất là khi giá cả thị trường tăng cao; đồng thời bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần duy trì “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để việc tăng gia sản xuất đạt hiệu quả tốt, đơn vị cử cán bộ đi tham quan các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đạt chất lượng cao trên địa bàn. Từ kinh nghiệm học được, đơn vị lựa chọn giống rau, con giống phù hợp để nuôi trồng (xem ảnh). Đến nay, Ban CHQS huyện Phú Vang luôn duy trì đàn bò 13 con, dê hơn 30 con, lợn rừng 50 con và hàng trăm con gà… Thượng tá Nguyễn Văn Chương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Vang khẳng định: Trong những năm qua, đơn vị đã chủ động nắm chắc và dự báo đúng tình hình, tổ chức quy hoạch khu vực tăng gia, chăn nuôi một cách khoa học, hợp lý; có sự kế thừa, gối vụ và lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên kết quả tăng gia sản xuất luôn đạt 120-130% so với chỉ tiêu. Quá trình thực hiện đơn vị luôn dân chủ bàn bạc, công khai, minh bạch; phát huy tinh thần tự giác của toàn thể cán bộ, nhân viên. Nhờ vậy, các sản phẩm tăng gia không những bảo đảm nhu cầu bữa ăn hằng ngày tại cơ quan mà còn bảo đảm đủ lượng thực phẩm dự trữ SSCĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.