Tích cực làm căn cước công dân mới cho người dân

Những ngày này, lực lượng công an đang nỗ lực để hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) mới (loại có gắn chíp điện tử) cho người dân. Tại nhiều nơi, công an tăng ca làm thêm cả ban đêm và ngày cuối tuần. CCCD mới sẽ bảo đảm cho sự vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) làm ca đêm để cấp căn cước công dân mới cho người dân ở điểm cấp lưu động tại UBND phường Trúc Bạch.

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) làm ca đêm để cấp căn cước công dân mới cho người dân ở điểm cấp lưu động tại UBND phường Trúc Bạch.

Những ngày này, lực lượng công an đang nỗ lực để hoàn thành việc cấp căn cước công dân (CCCD) mới (loại có gắn chíp điện tử) cho người dân. Tại nhiều nơi, công an tăng ca làm thêm cả ban đêm và ngày cuối tuần. CCCD mới sẽ bảo đảm cho sự vận hành của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Tăng ca, thêm các điểm lưu động

Tại TP Hà Nội, nơi có lượng dân cư đông thứ hai cả nước, những ngày này, nhiều người dân đi đăng ký làm thủ tục cấp CCCD mới. Ðại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Công an đã yêu cầu đến trước ngày 1-7-2021, cấp 50 triệu CCCD có gắn chíp đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và người thường xuyên thực hiện các giao dịch. Ðặc biệt, 50% số dân cư trú tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, từ 14 tuổi trở lên phải được cấp CCCD mới trước ngày 30-4-2021. Bởi vậy, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, công an các quận, huyện, thị xã đã và đang triển khai rất tích cực việc cấp thẻ CCCD mới cho người dân tại khu dân cư.

Tại một số quận đông dân cư như: Ðống Ða, Ba Ðình, Hoàn Kiếm, cán bộ, chiến sĩ thuộc Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHCVTTXH) cùng cán bộ, chiến sĩ công an được tăng cường thường xuyên làm việc đến gần nửa đêm, thậm chí làm việc đến 1 - 2 giờ sáng. Ngoài trụ sở, cán bộ, chiến sĩ công an tại các quận, huyện của TP Hà Nội còn tổ chức làm CCCD bằng hình thức lưu động, mở thêm nhiều điểm làm nhằm tiết kiệm thời gian cho người dân. Trung tá Hoàng Phú Dũng, Phó Ðội trưởng Cảnh sát QLHCVTTXH, Công an quận Ðống Ða cho biết, để đáp ứng đủ số lượng người dân tới làm thủ tục cấp CCCD mới, ngoài hai ca giờ hành chính, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bố trí thêm ca tối từ khoảng 19 giờ đến 23 giờ 30 phút tất cả các ngày trong tuần. Ngoài trụ sở số 119B phố Thái Hà, Công an quận Ðống Ða mở thêm hai điểm lưu động ở phố Khâm Thiên và phố Hoàng Cầu.

Chị Lê Ngọc Quỳnh, 31 tuổi, trú ở quận Ba Ðình cho biết, do chứng minh nhân dân cũ vừa hết hạn, cho nên chị xin cơ quan cho nghỉ hai giờ đồng hồ buổi sáng để đi làm CCCD mới. Khi tới nơi làm thủ tục cấp CCCD của Công an quận Ba Ðình, mọi thủ tục kê khai, lấy dấu vân tay, chụp ảnh đều rất nhanh gọn, nên chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ, chị đã hoàn thành và được cầm giấy hẹn chờ ngày lấy thẻ CCCD. Ngoài điểm làm thủ tục ở phố Quán Thánh, Công an quận Ba Ðình mở thêm điểm cấp lưu động làm việc cả ca đêm tại UBND phường Trúc Bạch. Trong quá trình người dân tới đăng ký làm thủ tục cấp CCCD, Công an quận Ba Ðình thường xuyên tuyên truyền, nhắc người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, phòng, chống dịch Covid-19.

Ở huyện Ðan Phượng, Công an huyện đã làm CCCD cho các trường hợp từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp thẻ. Ghi nhận trong tối 5-3, hơn 80 hồ sơ đã được Công an huyện tiếp nhận và thực hiện làm thủ tục cấp CCCD. Thượng tá Nguyễn Tuấn Khởi, Phó Trưởng Công an huyện Ðan Phượng cho biết, xã Thọ An được chọn thực hiện kế hoạch tăng cường làm đêm để cấp căn cước cho công dân. Công an huyện đã phân công ba tổ công tác, mỗi tổ ba thành viên có nhiệm vụ hướng dẫn, lấy thông tin, lăn tay, chụp ảnh cho người dân. Chỉ cần có hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (CMND) là người dân đã có thể đến thực hiện các thủ tục cấp CCCD. Công an huyện giao chỉ tiêu cho công an các xã, thị trấn viết giấy mời, huy động công dân tại địa phương mình lên làm CCCD theo ngày được phân công, phấn đấu mỗi ngày làm ít nhất 250 người.

Gác lại niềm vui riêng để phục vụ nhân dân

Những kế hoạch, phương án của Công an huyện Phú Xuyên được cán bộ, chiến sĩ Ðội Cảnh sát QLHCVTTXH thực hiện bảo đảm đồng bộ, thông suốt từ công an xã cho tới các thôn, xóm dân cư, với phương châm "gõ từng nhà, rà từng người" để thông báo lịch hẹn người dân đến làm thủ tục cấp căn cước mới. Thiếu tá Dương Thùy Dương, Ðội trưởng Cảnh sát QLHCVTTXH, Công an huyện Phú Xuyên cho biết, trong nhiều ngày nay, các chiến sĩ thuộc đơn vị luôn thay nhau tăng ca làm việc từ 7 giờ đến 21 giờ. Vào những ngày cuối tuần, đơn vị huy động thêm nhân lực từ các đội nghiệp vụ khác trợ giúp. Trong quá trình làm việc ban đêm, Công an huyện Phú Xuyên quán triệt tinh thần là làm đến khi hết người dân tới đăng ký mới nghỉ.

Tại tỉnh Bắc Giang, ngày 8-3 của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, Công an tỉnh năm nay đặc biệt hơn các năm trước. Ðầu giờ làm việc buổi sáng, toàn thể hội viên phụ nữ có mặt tại đơn vị nhận hoa, lời chúc mừng của lãnh đạo đơn vị nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ðến đúng giờ tiếp nhận hồ sơ, hội viên phụ nữ đơn vị đã có mặt đầy đủ tại trụ sở tiếp dân Công an tỉnh, các điểm tiếp nhận lưu động để cùng các tổ công tác hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân. Và ngày làm việc của các đồng chí nữ cảnh sát vẫn chỉ kết thúc sau 22 giờ. Trung úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHCVTTXH Công an tỉnh chia sẻ: "Tuy lãnh đạo đơn vị và các đồng chí cán bộ nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi được nghỉ sau khi kết thúc ngày làm việc, nhưng để bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch cấp CCCD, tôi cùng nhiều chị em khác tình nguyện làm việc hết đến 22 giờ".

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an nêu rõ, để thực hiện được chỉ tiêu cấp CCCD mà Bộ Công an đã đề ra, công an các địa phương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn nữa trong các tháng còn lại. Bên cạnh đó, cần kiện toàn đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt, duy trì lực lượng cảnh sát khu vực và công an xã; thủ trưởng các đơn vị phải nâng cao vai trò trách nhiệm, kiểm tra trực tiếp tại các điểm cấp CCCD để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Thủ trưởng đơn vị nào không nắm được tình hình, để chậm tiến độ, đề nghị có hình thức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Chỉ huy các đơn vị trên cơ sở nắm rõ tập quán dân cư, đặc điểm từng vùng, miền, phải có giải pháp áp dụng phù hợp, thuận lợi làm trước, khó khăn làm sau, dễ trước, khó sau, gần trước, xa sau, tập trung trước, phân tán sau. Phải tính toán chuẩn bị dữ liệu từ ngày hôm trước, chia ô, số thứ tự, sàng lọc dữ liệu và đánh số thứ tự, để người dân đến làm được nhanh chóng, tránh để người dân chờ đợi quá lâu.

Bài và ảnh: Lê Tú

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tich-cuc-lam-can-cuoc-cong-dan-moi-cho-nguoi-dan-638290/