Tích cực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thành lập ngành tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp (28-8-1945/ 28-8-2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V. Theo đó, nhiều nội dung thiết thực, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi sẽ được toàn ngành tư pháp triển khai tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của Bộ, ngành.

Cụ thể, theo kế hoạch, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V với trọng tâm là các hoạt động được tổ chức trong tháng 8-2020 sẽ gắn kết với việc chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước, đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

Nổi bật là ngành tư pháp sẽ tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi trong toàn ngành. Trong đó tập trung vào các nội dung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới lề lối làm việc, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện văn hóa công sở gắn với Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp để lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V.

Cũng trong năm 2020, ngành tư pháp sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp trên cơ sở để tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V.

Ngành tư pháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Ngành tư pháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua, ngành cũng sẽ tăng cường công tác truyền thông về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành tư pháp, về vai trò, vị trí của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, về các sự kiện nổi bật của công tác tư pháp địa phương trong năm 2020. Tổ chức thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành đã nghỉ hưu, gia đình cán bộ, công chức trong ngành có công với cách mạng…

Theo Bộ Tư pháp, thông qua các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, niềm tin, tinh thần phấn khởi, tự hào về ngành. Tạo động lực tinh thần, cổ cũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhằm phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm xây dựng và phát triển qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam nhất là trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

với chức năng xuyên suốt là xây dựng pháp luật, quản lý Nhà nước về công tác pháp luật và các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, ngành tư pháp đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành và tổ chức thi hành những chính sách pháp luật quan trọng, xây dựng các thiết chế pháp luật, tư pháp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, ngành tư pháp đã và đang từng bước nâng tầm nhận thức lí luận, đổi mới tư duy chính trị - pháp lý; vươn lên trở thành “cơ quan tham mưu” tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường hướng phát triển lĩnh vực pháp luật và tư pháp của đất nước.

Với những kết quả đạt được từ các hoạt động vĩ mô như giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoạch định chiến lược pháp luật, tư pháp của đất nước, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật đến các hoạt động quản lý Nhà nước, các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp - công tác tư pháp trên phạm vi cả nước đang ngày càng thấm sâu hơn vào từng việc làm thiết thực, giúp cho quốc kế, dân sinh; ngày càng gắn kết, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Những nỗ lực và thành tựu đạt được của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quí. Trong đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của ngành tư pháp trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 29-7-2015 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 1529/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của ngành tư pháp trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 29-7-2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 1529/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tich-cuc-huong-toi-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-thanh-lap-nganh-tu-phap-163796.html