Tích cực hội thao, nâng cao năng lực

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, những năm qua, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 luôn tổ chức thực hiện tốt hội thi, hội thao nâng cao trình độ, khả năng thực hiện nhiệm vụ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN).

Thượng tá Nguyễn Trọng Tiến, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 513 cho biết: Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 3, những năm qua, lữ đoàn luôn thực hiện đúng, đủ, có chất lượng nội dung, thời gian huấn luyện cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị luôn coi trọng huấn luyện thực hành xử lý các tình huống, gắn huấn luyện với hội thi, hội thao, rèn luyện ý chí, tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Thời gian qua, đơn vị đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện tham gia PCTT, TKCN trên địa bàn, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình trong năm 2017, đơn vị đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân huyện Ninh Giang (Hải Dương) thu hoạch hàng chục héc-ta lúa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trước đó, năm 2016, đơn vị huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa chạy bão, tham gia cứu hộ, cứu nạn sạt lở núi, hầm lò...

Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 513 luyện tập tình huống chữa cháy.

Hằng năm, ngoài việc cử cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn, hội thi, hội thao do bộ và quân khu tổ chức, đơn vị còn chủ động tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị chuyên dụng TKCN. Những kết quả đó được ghi nhận bằng giải nhì nội dung “Hành động tổ công binh sử dụng thuyền VSN-1500, xuồng ST660 lắp máy đẩy thực hành cứu hộ trên sông” trong Hội thao Kỹ thuật công binh toàn quân năm 2016. Tại hội thao phòng cháy, chữa cháy và TKCN do Quân khu 3 tổ chức, lữ đoàn đã xuất sắc đạt giải nhất nội dung triển khai bơm Tohatsu, giải 3 nội dung chạy tiếp sức...

Thượng tá Nguyễn Trọng Tiến chia sẻ: Với tinh thần huấn luyện giỏi để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ PCTT, TKCN trong mọi tình huống, Lữ đoàn Công binh 513 luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể sát với nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình địa bàn đóng quân. Đơn vị thường xuyên kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, TKCN, phân công, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể và chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, đơn vị bạn để phòng, chống, khắc phục có hiệu quả thiên tai, tai nạn, sự cố...

Bài và ảnh: VŨ DÂN - THÀNH VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tich-cuc-hoi-thao-nang-cao-nang-luc-528858