Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành (12-11-1975 / 12-11-2020), Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) ngày càng lớn mạnh, liên tục là đơn vị dẫn đầu về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và đào tạo phi công quân sự.

Đề cập về truyền thống của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Hồng Thắng, Chính ủy Trung đoàn 920, giọng tự hào: "Phát huy thế mạnh của một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong huấn luyện bay và đào tạo phi công, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, học viên của Trung đoàn 920 luôn nỗ lực phấn đấu và tự hào vì đã góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh của nhà trường, trung tâm duy nhất đào tạo phi công lái máy bay phản lực chiến đấu của Việt Nam”.

 Thầy và trò Trung đoàn 920 trước chuyến bay.

Thầy và trò Trung đoàn 920 trước chuyến bay.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, nhà trường triển khai đề án đổi mới quy trình đào tạo phi công quân sự trình độ đại học, Trung đoàn 920 được giao nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo học viên phi công trên loại máy bay Yak-52. Với chương trình huấn luyện mới, số lượng học viên đông, trong khi đơn vị lại phải liên tục cơ động lực lượng đến vị trí đóng quân mới, nên đã phần nào ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ tổ chức chỉ huy, điều hành huấn luyện cũng như xây dựng, củng cố doanh trại, cảnh quan môi trường... Khắc phục những khó khăn đó, cán bộ, học viên, chiến sĩ trong đơn vị đã chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, vừa tập trung xây dựng đơn vị, vừa tổ chức huấn luyện bay, bảo đảm hoàn thành kế hoạch trên giao. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị thường xuyên duy trì các nội dung bảo đảm an toàn bay, kiên quyết đấu tranh với những sai sót trong thực hành bay, kịp thời tổ chức giảng bình rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị bay. Chính vì vậy, công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ huấn luyện luôn được trung đoàn duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Trò chuyện với Thượng tá Nguyễn Công Trang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920, chúng tôi được biết, từ ngày thành lập đến nay, trung đoàn đã hoàn thành 49 khóa đào tạo học viên phi công, trong đó có 6 khóa đào tạo phi công lái máy bay T41, U17; 20 khóa đào tạo bổ túc phi công phản lực Mig-21; 23 khóa đào tạo phi công lái máy bay Yak-52. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện đào tạo học viên phi công, trung đoàn còn tổ chức đào tạo, chuyển loại, bay nâng cấp kỹ thuật lái cho đội ngũ giảng viên bay và chỉ huy bay. Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên của trung đoàn trưởng thành trong công tác, trở thành những cán bộ cao cấp, đảm nhận các cương vị chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công, trung đoàn luôn chú trọng việc tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả kiểm tra mặt đất hàng năm của đơn vị luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi. Đảng bộ trung đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Để góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại, trung đoàn thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, phi công, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trung đoàn coi trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy điều hành cho đội ngũ cán bộ phi đội, biên đội và năng lực, trình độ sư phạm cho đội ngũ giảng viên bay; đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, gắn nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trung đoàn tiếp tục sử dụng có hiệu quả trang thiết bị mô phỏng, buồng tập lái; huấn luyện toàn diện, nâng cao khả năng phán đoán, quyết đoán và kỹ năng thao tác xử lý tình huống bất trắc của giảng viên, học viên trong quá trình thực hành huấn luyện; quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn bay, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ giảng bình, rút kinh nghiệm và kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ sau mỗi ban bay. Toàn đơn vị đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; tổ chức tốt các hội thi, hội thao... góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo phi công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 920 vinh dự được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 Cờ thưởng luân lưu đơn vị đào tạo sĩ quan lái máy bay giỏi; 9 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu khối các trung đoàn bay và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài và ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tich-cuc-doi-moi-noi-dung-phuong-phap-huan-luyen-dao-tao-643354