Tích cực đấu tranh với tội phạm, quản lý chặt địa bàn biên giới

Ngày 10-7, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong BĐBP.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp. Trên tuyến biên giới đất liền nổi lên các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lấy Việt Nam làm địa bàn trung chuyển để tập kết, đưa ma túy sang nước thứ ba. Trên tuyến biển, các đối tượng lợi dụng xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã ban hành các nghị quyết, triển khai 31 kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ năm 2016 đến nay, BĐBP đã đấu tranh thành công hơn 544 chuyên án, bắt giữ, xử lý 44.270 vụ với hơn 78.220 đối tượng phạm tội. Trong đó đã bắt hơn 5.600 vụ với hơn 7.900 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy, thu giữ hơn 10 tấn ma túy các loại, 343 khẩu súng, hơn 3 tấn thuốc nổ; bắt giữ gần 9.940 vụ với gần 6.690 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngoài ra, các đơn vị BĐBP đã phát hiện 284 vụ buôn bán người, giải cứu thành công 471 nạn nhân. Bộ tư lệnh BĐBP đã ký quy chế phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Tổng cục Hải quan và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Các lực lượng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tội phạm. Các đơn vị chức năng nắm chắc, dự báo đánh giá sát hoạt động của tội phạm, thực hiện có chiều sâu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; xây dựng các kế hoạch, phương án tác chiến, hoạt động nghiệp vụ phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn cụ thể; tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu; chủ động xây dựng, triển khai các phương án sử dụng lực lượng tuần tra, mật phục, đánh bắt tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tich-cuc-dau-tranh-voi-toi-pham-quan-ly-chat-dia-ban-bien-gioi-626656