Tích cực chữa trị các nạn nhân vụ tai nạn lao động do thang cuốn

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, 8 công nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện này bị đa chấn thương như chấn thương vùng cổ, gãy xương đùi, vỡ xương gót chân, chấn thương bụng kín...

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn lao động rơi thang cuốn vào chiều 2/1 khiến 11 công nhân thương vong tại Nghệ An, tối cùng ngày, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, các y, bác sỹ vẫn đang tích cực cứu chữa, điều trị cho các công nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, 8 công nhân đang được cứu chữa tại Bệnh viện này bị đa chấn thương như chấn thương vùng cổ, gãy xương đùi, vỡ xương gót chân, chấn thương bụng kín...

Hiện, Bệnh viện đã phẫu thuật cho một bệnh nhân nặng, các bệnh nhân khác vẫn đang được các y, bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị. Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã điều động nhân lực, vật lực cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu bệnh nhân.

Đến 20 giờ cùng ngày, có hai công nhân (chưa xác định được danh tính) được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do bị thương nặng, ngừng tuần hoàn, tiên lượng xấu nên đã được Bệnh viện trả về gia đình. Một công nhân tử vong trước đó được xác định là Đặng Minh Cung, sinh năm 1958, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An gồm: Phan Xuân Phúc, sinh năm 1976; Phan Xuân Hải, sinh năm 1973; Nguyễn Hữu Bình, sinh năm 1969; Trần Văn Tư, sinh năm 1971; Phan Xuân Duẩn, sinh năm 1977, cùng trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trần Thị Thủy, sinh năm 1986; Đặng Thị Lương, sinh năm 1968 cùng trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và Võ Văn Phương, sinh năm 1976, trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 2/1, tại công trường thi công Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, nằm trên trục đường Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra, làm 11 người thương vong.

Các công nhân đi thang cuốn (dùng vận chuyển vật liệu xây dựng và công nhân) của công trình để làm việc trên tầng cao của tòa nhà. Khi thang cuốn lên đến tầng 8 thì bất ngờ bị đứt dây cáp, rơi xuống đất.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 công nhân bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An; 8 công nhân khác được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tá Chuyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tich-cuc-chua-tri-cac-nan-nhan-vu-tai-nan-lao-dong-do-thang-cuon/687566.vnp