Tích cực, chủ động ứng phó với dịch bệnh

Có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn là nơi các hoạt động giao thương, qua lại của nhân dân hai nước thường ngày diễn ra với mật độ lớn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, chủ động phòng, chống dịch.

 Đoàn công tác Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) kiểm tra cơ sở vật chất, nơi ở cho người cách ly, phòng dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn công tác Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) kiểm tra cơ sở vật chất, nơi ở cho người cách ly, phòng dịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng

Theo Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn: Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bám sát chỉ đạo của cấp trên, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch bệnh (PCDB), huy động mọi nguồn lực của đơn vị để tăng cường rà soát biên giới. Đến nay, 103 lán, tổ chốt dã chiến và 12 lán, nhà bạt được BĐBP tỉnh triển khai dọc tuyến biên giới; phân công lực lượng trực làm nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày. Tại những đồn, trạm biên phòng trọng điểm, BCĐ đã tăng cường hơn 70 đồng chí cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cơ động. Kết quả, BĐBP tỉnh đã phát hiện, thu dung hơn 200 công dân Việt Nam về nước qua các đường mòn biên giới; bắt 27 vụ xuất lậu khẩu trang, găng tay và nước sát khuẩn y tế… Tại các cửa khẩu, đơn vị phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Máy đo thân nhiệt từ xa và cầm tay được cung cấp phục vụ công tác này. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn bố trí biển thông báo bằng 3 thứ tiếng (Việt, Anh, Trung) để khuyến cáo, cung cấp thông tin cho người qua cửa khẩu biết về tình hình dịch bệnh và quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Nắm bắt được điều kiện hạn chế trong tiếp nhận thông tin, kiến thức về dịch bệnh tại các khu dân cư dọc biên giới, BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ động phối hợp tổ chức hiệu quả các buổi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19; phát miễn phí gần 32.000 khẩu trang y tế; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng…

Tinh thần chống dịch không khoảng cách, không biên giới

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rà soát số lượng người dân trên địa bàn qua lại khu vực biên giới để có biện pháp quản lý và cách ly tại cộng đồng. Đồng thời, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức kiểm tra y tế, cách ly những người là chủ hàng, lái xe, nhân viên các phương tiện của Việt Nam và Trung Quốc tại các cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thông quan hàng hóa qua cửa khẩu trong thời điểm dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) dựng lán chốt tại đường mòn, đường tắt trên biên giới. Ảnh do đơn vị cung cấp

Với tinh thần chống dịch không khoảng cách, không biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đồn biên phòng liên tục trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng của nước bạn để cập nhật tình hình, diễn biến của dịch bệnh; kịp thời có biện pháp phối hợp, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức trao trả công dân hai bên có hành vi vi phạm, các đối tượng truy nã qua cửa khẩu (không đẩy về hoặc cho tự về qua biên giới); sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép khi nước bạn thông báo (không phải xác minh nhân thân) để thu dung, kiểm tra y tế, đưa về khu cách ly, theo dõi theo quy định; đồng thời chủ động chia sẻ những khó khăn về trang thiết bị PCDB với các lực lượng chức năng của nước bạn. Theo đó, BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã trao 47.500 chiếc khẩu trang y tế tặng các lực lượng chức năng Trung Quốc; tham mưu cho các xã, thị trấn và các thôn, bản kết nghĩa trao tặng 17.500 chiếc khẩu trang y tế và 20 lọ nước sát khuẩn tới các thôn, bản kết nghĩa đối diện.

Khó khăn nào cũng vượt qua

Trao đổi với chúng tôi về những khó khăn trong quá trình thông quan tại các cửa khẩu, Đại tá Ninh Văn Hợp cho biết: “Hiện nay, vấn đề khó nhất là quản lý chủ hàng, lái xe và nhân viên các phương tiện hai bên làm thủ tục giao hàng. Đối với những chủ hàng, lái xe và nhân viên phương tiện khi qua Trung Quốc có mặc quần áo bảo hộ, khi về được kiểm tra, song không phải cách ly. Số lái xe trước đó sang Trung Quốc không mặc đồ bảo hộ, phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra sức khỏe, thực hiện cách ly 14 ngày. Xe của Trung Quốc sang bốc xếp hàng sẽ được đưa vào khu vực riêng, lái xe trả hàng xuống được thực hiện quy trình kiểm dịch, phun khử trùng, khử khuẩn và được tổ chức cách ly tại cửa khẩu”.

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”. Với phương châm đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn những ngày qua đã vượt mọi khó khăn, âm thầm nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn an ninh biên giới quốc gia và tăng cường tình hợp tác, hữu nghị với nước bạn Trung Quốc.

Bài và ảnh: LAN PHƯƠNG - ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/tich-cuc-chu-dong-ung-pho-voi-dich-benh-610920