Tia laser, diều gây nguy hiểm tại Tân Sơn Nhất

Tình trạng mất an toàn bay do bị chiếu tia laze, thả diều, thả vật thể bay… tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng nóng bỏng.

Thông tin trên được Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết hôm 28/11 khi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, khi bay qua địa phận các huyện: Cẩm Mỹ, Long Thành, Trảng Bom, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thường ở độ cao 4.500m và giảm dần xuống còn khoảng dưới 650m (nằm trên khu vực xã Long Hưng, cầu Đồng Nai) để vào trục đường hạ/cất cánh thì gặp cản trở nhiều nhất.

Theo tính toán, mỗi ngày có khoảng 350 chuyến bay qua địa phận Đồng Nai.

“Trong năm 2017 và 10 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 5 vụ thả diều phía đầu đường cất cánh 07R, 46 vụ chiếu đèn laser vào buồng lái. Thời điểm xảy ra các hành vi chiếu đèn laser vào khoảng 19h30 trở về khuya”, Cảng vụ Hàng không miền Nam thông tin.

Tia laze chiếu vào buồng lái sẽ khiến phi công giật mình, phân tâm, bị gián đoạn kiểm soát máy bay. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Chỉ tính riêng trên địa bàn Đồng Nai, theo phản ánh của tổ lái, phi công các hãng hàng không: Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific trong năm 2017 có 6 lần bị chiếu đèn laser vào buồng lái, 1 lần phát hiện vật thể nghi thiết bị bay không người lái.

Từ đầu năm đến nay phát hiện 8 lần bị chiếu đèn laser vào buồng lái. Theo các phi công, việc bị chiếu tia laser vào buồng lái sẽ ảnh hưởng đến hoạt động điều khiển máy bay, đặc biệt khi thời tiết không thuận lợi (mưa, bão) sẽ rất nguy hiểm khi cất hạ, cánh.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cảnh báo: "Việc chiếu tia laser khi máy bay đang hoạt động trong giai đoạn cất/hạ cánh hoặc tiếp cận vùng phễu bay sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành máy bay của phi công, uy hiếp an toàn bay".

Ông Tuấn kiến nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các xã, phường, lực lượng công an... phối hợp tích cực với các đơn vị chuyên môn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để tuyên truyền, phổ biến về Luật Hàng không dân dụng.

Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ ghi nhận những kiến nghị đề xuất để tham mưu UBND tỉnh. Theo Đại tá Dũng, trong xu thế phát triển của khoa học công nghệ, vật thể bay không người lái sẽ nhiều hơn.

Cùng đó, tình trạng sử dụng đèn laser, đèn led công suất cao tại các tụ điểm vui chơi giải trí cũng nhiều hơn, là nguy cơ trực tiếp uy hiếp an toàn bay.

Ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có sân bay Biên Hòa và sắp tới sẽ triển khai sân bay Long Thành nên việc đảm bảo an ninh hàng không rất cấp thiết.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tia-laser-dieu-gay-nguy-hiem-tai-tan-son-nhat-3370080/