'Tia chớp họa mi' – Dự án gợi mở cảm xúc hội họa cho trẻ nhỏ

Từ những ý tưởng rất riêng, rất khác biệt và cũng rất ngây thơ, sau 10 buổi tham gia dự án 'Tia chớp họa mi', 16 em nhỏ đã cho ra đời hơn 100 bức tranh đầy ấn tượng.

Không hề hướng dẫn về cách vẽ, người lên ý tưởng cho dự án Tia chớp họa mi - Tiến sĩ Trịnh Thắng hướng đến trò chuyện và gợi mở cảm xúc cho các trẻ nhỏ. Theo ông, hội họa ở đây không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là cánh cửa mở ra tâm hồn trẻ nhỏ, giúp các em tự khám phá bản thân và thể hiện bản thân với xã hội.

Mỗi giai đoạn của Tia chớp họa mi chỉ kéo dài trong 10 ngày. Dự án được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì Cộng đồng REACOM.

Phát triển đời sống tinh thần cũng là một trong những mục tiêu hướng đến của REACOM, nhất là trong xã hội hiện đại với nhiều áp lực về tinh thần. Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ Tiến sĩ Trịnh Thắng với dự án Tia chớp họa mi và hướng đến mở rộng cho nhiều đối tượng học viên hơn nữa.

Hải Yến - Minh Diệu (Ban Truyền hình Đối ngoại)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/viet-nam-va-the-gioi/tia-chop-hoa-mi-du-an-goi-mo-cam-xuc-hoi-hoa-cho-tre-nho-20171213092143236.htm