Tỉ phú sòng bạc Hồng Kông về hưu

Ông Stanley Ho là tỉ phú Hồng Kông mới nhất rời khỏi đế chế kinh doanh mà ông một tay gầy dựng. Ông để lại hãng vận hành casino hàng đầu SJM Holdings cho những người thừa kế.

Ông Stanley Ho và con gái Pansy Ho trong bức ảnh chụp năm 2007 - Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, các nhà phân tích hiện quan sát xem sự chuyển tiếp gia sản này có suôn sẻ hay không.

Tỉ phú casino Macau năm nay 96 tuổi và sẽ nghỉ hưu, rời ghế chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SJM sau cuộc họp với cổ đông vào ngày 12.6. Ông Ho sau này sẽ làm chủ tịch danh dự. Con gái ông là Daisy Ho, năm nay 53 tuổi, sẽ đảm nhận vị trí ông rời đi, còn vợ ông là bà Angela Leong, năm nay 57 tuổi, sẽ làm đồng chủ tịch với một giám đốc khác. Bà Leong là cổ đông lớn thứ nhì trong SJM.

Cổ phiếu SJM tăng đến 11%, mức tăng lớn nhất trong ba năm, buổi sáng giao dịch hôm nay 13.4. Các cổ phiếu sòng bạc ở Hồng Kông nhìn chung tăng giá hôm nay. Giới đầu tư háo hức chờ đợi việc doanh nghiệp đơn giản hóa cấu trúc quản lý phức tạp, dù kế hoạch truyền lại công ty vẫn giữ một ghế chủ tịch và hai ghế đồng chủ tịch.

“Dù ông Ho không tham gia vào hoạt động doanh nghiệp nhiều năm rồi, chúng tôi vẫn cho rằng cấu trúc quản trị được đề xuất có chút lộn xộn. Theo quan điểm của chúng tôi, cấu trúc phức tạp này dẫn đến khả năng xung đột nội bộ hội đồng quản trị vì nó thiếu sự kiểm soát rõ ràng”, nhà phân tích DS Kim tại JPMorgan Chase & Co. cho hay.

Ông Ho về hưu sau khi tỉ phú giàu nhất Hồng Kông Lý Gia Thành cũng rời doanh nghiệp vào tháng trước. Khác với ông Ho, trước khi về hưu, tỉ phú 89 tuổi tham gia nhiều vào việc quản lý CK Hutchison Holdings và CK Asset Holdings. Ông Ho nhiều năm không tham gia vào các hoạt động kinh doanh của công ty, và không tham dự nhiều sự kiện đại chúng.

Stanley Ho xây dựng đế chế casino với sự "giúp sức" của bốn thập niên độc quyền và số lượng con bạc tăng lên nhờ kinh tế Trung Quốc khởi sắc. Macau trở thành trung tâm cờ bạc khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn. Dù vậy, SJM thất thế so với vài đối thủ, chẳng hạn như đơn vị hoạt động ở Macau của Las Vegas Sands Corp., hay hãng Galaxy Entertainment Group. Hai công ty này vượt doanh thu cờ bạc của SJM vì họ cung ứng nhiều dịch vụ giải trí hơn cho các con bạc và khách du lịch tìm chỗ nghỉ mát.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/ti-phu-song-bac-hong-kong-ve-huu-952383.html