Tỉ phú sở hữu Chelsea bị buộc tội rửa tiền và liên quan đến băng nhóm tội phạm ở Thụy Sĩ

Roman Abramovich vừa bị buộc tội rửa tiền và có liên hệ với một tổ chức tội phạm tại Thụy Sĩ.

Đây là lý do khiến tỉ phú 51 tuổi người Nga buộc phải phủ nhận cáo buộc cho rằng ông không thể định cư ở Thụy Sĩ vì cảnh sát xem ông là mối đe dọa tới nước này.

Thông tin trên vừa được công bố và cho biết, Văn phòng cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ (Fedpol) đã từ chối cấp visa cho Abramovich do nghi ngờ ông liên quan đến hoạt động phạm tội.

Abramovich

Hiện ông chủ của CLB Chelsea cũng không thể làm việc tại Anh sau khi rút đăng ký xin gia hạn visa dành cho nhà đầu tư. Hồi tháng 5 vừa qua, Abramovich đã nhập quốc tịch Israel và nhờ vậy, ông vẫn có thể vào Vương quốc Anh nhưng không được phép làm việc tại đây.

Abramovich (phải) và trung vệ John Terry.

Theo danh sách tỉ phú mà tờ Forbes công bố năm 2016, tài sản của Abramovich vào khoảng 5,7 tỉ bảng, đưa ông trở thành người giàu có thứ 13 tại Nga và thứ 151 trên thế giới.

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ti-phu-so-huu-chelsea-bi-buoc-toi-rua-tien-va-lien-quan-den-bang-nhom-toi-pham-o-thuy-si-632861.ldo