Tỉ phú Mỹ gọi thợ lặn cứu đội bóng Thái Lan là 'kẻ ấu dâm'

Tỉ phú Mỹ Elon Musk bị chỉ trích dữ dội sau khi gọi thợ lặn người Anh tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang động là 'kẻ ấu dâm' trên mạng xã hội Twitter.

Giám đốc điều hành công ty công nghệ Tesla (Mỹ) trước đó đề nghị cung cấp tàu ngầm mini để giải cứu các thành viên đội bóng bị mắc kẹt trong hang Tham Luang – Thái Lan. Tuy nhiên, lời đề nghị của ông Musk bị từ chối.

Tỉ phú Elon Musk. Ảnh: EPA

Hôm 15-7, tỉ phú người Mỹ đã đăng tải đoạn video chứng minh tàu ngầm mini của mình được thử nghiệm thành công và viết rằng "Chúng tôi sẽ tạo ra một trong những tàu ngầm mini có thể di chuyển trong hang động mà không có vấn đề gì. Xin lỗi, kẻ ấu dâm, chính anh khơi mào chuyện này".

Bất chấp bị chỉ trích dữ dội, ông Musk tiếp tục viết rằng: "Hãy cá 1 USD, đó là sự thật".

Tuyên bố không kèm theo bất kỳ bằng chứng nào nói trên của ông Musk nhằm trực tiếp vào ông Vern Unsworth, nhà cứu hộ hang động người Anh đã tham gia giải cứu các thành viên đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt. Trước đó, thợ lặn này cho rằng tàu ngầm mini của tỉ phú Musk chỉ là trò đánh bóng tên tuổi.

"Tàu ngầm mini hoàn toàn không thể sử dụng. Ông Musk không biết địa hình hang động như thế nào. Tàu ngầm mini theo tôi dài khoảng 1,6 m cứng nhắc nên không thể di chuyển qua các ngóc ngách và chướng ngại vật khác trong hang động" – ông Unsworth giải thích trong một cuộc phỏng vấn.

Thợ lặn Anh Vern Unsworth tại hiện trường vụ giải cứu ở hang Tham Luang. Ảnh: Twitter

Tỉ phú người Mỹ cũng đã đến hang Tham Luang nhưng thợ lặn người Anh tiết lộ ông Musk đã bị yêu cầu nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Những tuyên bố của tỉ phú Musk nhằm vào ông Unsworth gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội. Một số người dùng mạng Twitter cho rằng thật nguy hiểm và vô trách nhiệm khi đưa ra cáo buộc nghiêm trọng như thế.

Phát ngôn viên của ông trùm công nghệ hàng không vũ trụ và Công ty Tesla vẫn không đưa ra bình luận gì về vụ lùm xùm nói trên. Tuy nhiên cuối ngày 15-7 (giờ địa phương), tỉ phú Musk đã xóa thông điệp xúc phạm trên Twitter của mình.

Tàu ngầm mini được thử nghiệm ở Mỹ trước khi đưa đến Thái Lan. Ảnh: Twitter

Xuân Mai (Theo Guardian, Independent)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ti-phu-my-goi-tho-lan-cuu-doi-bong-thai-lan-la-ke-au-dam-20180716094034212.htm