Tỉ phú gốc Đông Âu là người giàu nhất nước Anh

Tờ tuần báo hàng đầu Vương quốc Anh The Sunday Times vừa công bố bản danh sách The Sunday Times Rich List 2021, gồm 1.000 người mang quốc tịch Anh giàu có nhất. Đứng đầu là Sir Leonard Blavatnik, 63 tuổi, sở hữu số tài sản trị giá 23 tỉ bảng Anh (GBP), tương đương 32,7 tỉ USD.

Ông L. Blavatnik chào đời ngày 14-6-1957 tại Odessa, thuộc Ukraine trong thành phần Liên Xô cũ. Vào năm 1978, khi đang học dở Khoa Đường sắt của Đại học Giao thông vận tải Liên bang (MIIT) ở thủ đô Moscow, L. Blavatnik phải theo gia đình sang Mỹ định cư. Rồi tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Columbia và bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Harvard (HBS).

Đến năm 1986, L. Blavatnik đứng ra thành lập Tập đoàn đa quốc gia Access Industries với trụ sở đặt tại New York (Mỹ), đầu tư đa ngành nghề như dầu mỏ, giải trí, than, nhôm, nhựa, viễn thông, truyền thông, bất động sản… Tài sản mà siêu tỉ phú L. Blavatnik có được hiện nay, chủ yếu là từ các hoạt động kinh doanh của Access Industries trong 35 năm qua. Trong năm 2017, siêu doanh nhân L. Blavatnik được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệu Hiệp sĩ (Sir) vì các hoạt động từ thiện đóng góp cho văn hóa và khoa học.

T.Hồng (Theo The Sunday Times)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/ti-phu-goc-dong-au-la-nguoi-giau-nhat-nuoc-anh-643361/