Tỉ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản giảm xuống còn 43,3%

Một cuộc khảo sát do hãng thông tấn Kyodo công bố ngày 10/3 cho biết, tỉ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giảm xuống còn 43,3%, trong đó nhiều người kêu gọi chính phủ tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu ý dân địa phương gần đây vốn phản đối kế hoạch tái bố trí một căn cứ Mỹ trong tỉnh Okinawa.

Theo kết quả khảo sát qua điện thoại được thực hiện từ 9-10/3, tỉ lệ ủng hộ Nội các của ông Abe đã giảm 2,3 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó được tiến hành hồi đầu tháng 2. Tỉ lệ không ủng hộ vẫn gần như không thay đổi, ở mức 40,9%.

Tỉ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sụt giảm. (Ảnh: Zee News)

Về cuộc trưng cầu ý dân ở tỉnh Okinawa hồi tháng 2 liên quan đến việc tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, 68,9% người được hỏi cho rằng chính phủ trung ương nên tôn trọng kết quả trưng cầu.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 84,5% người được hỏi không hài lòng với sự phục hồi kinh tế ảm đạm của đất nước trong đó có điềm báo quan trọng về những xu hướng kinh tế gần đây cho thấy Tokyo có thể đã bước vào giai đoạn suy thoái.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ti-le-ung-ho-noi-cac-nhat-ban-giam-xuong-con-433-89235.html