Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 là 13,3%

2/15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, là nữ. Ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: CTV

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, công bố danh sách 49 người tham gia Ban Chấp hành khóa mới, trong đó, có 7 ủy viên là nữ, chiếm tỉ lệ 14,28%.

Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 15 người, trong đó có 2 đồng chí là nữ, chiếm tỉ lệ 13,3%.

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. 3 Phó Bí thư gồm các ông: Kim Ngọc Thái, Lê Văn Hẳn và Lâm Minh Đằng.

Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967 tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chính trị, Cử nhân hành chính. Từ năm 2012-2014, ông được bổ nhiệm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Trà Vinh. Từ tháng 5/2014 đến nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 người. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tỉnh ủy.

Đình Hưng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ti-le-nu-trong-ban-thuong-vu-tinh-uy-tra-vinh-nhiem-ky-2020-2025-la-133-20201016161126132.htm