Thuyền trưởng tàu Hy Lạp báo nạn khẩn cấp gần vùng biển Hoàng Sa

Rạng sáng 1.3, tàu cứu nạn SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đưa thuyền viên Philippines bị nhồi máu cơ tim về Đà Nẵng cấp cứu.

Chăm sóc y tế cho thuyền viên Philippines - Ảnh: Nguyễn Tú

Vào khoảng 13 giờ 27 ngày 28.2, thuyền trưởng tàu Leonidas (quốc tịch Hy Lạp) điện đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam báo nạn khẩn cấp về thuyền viên Guerrero Rosmeni Nedia (48 tuổi, quốc tịch Philippines).

Lúc này, tàu trên hải trình từ Singapore đi Trung Quốc, đang ở vị trí cách đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 45 hải lý về phía tây nam.

Ông Nedia bị nhồi máu cơ tim, cần được ứng cứu kịp thời. Trung tâm đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc, kết nối để bác sĩ trong bờ tư vấn cho các thuyền viên hỗ trợ bệnh nhân.

Tàu SAR 412 tiếp cận tàu có thuyền viên bị đau nặng - Ảnh: Nguyễn Tú

Tàu SAR 412 đang ứng trực tại Đà Nẵng đưa ê kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu Y tế TP.Đà Nẵng vượt sóng, tiếp cận tàu Leonidas vào khuya cùng ngày.

Xuồng cao su tiếp cận tàu Leonidas - Ảnh: Nguyễn Tú

SAR 412 đưa thuyền viên về bờ - Ảnh: Nguyễn Tú

Một tổ bác sĩ và nhân viên cứu nạn được cử lên tàu Leonidas cấp cứu thuyền viên, ổn định tình hình và chuyển sang tàu SAR 412 để đưa về bờ cấp cứu.

Lực lượng biên phòng làm các thủ tục liên quan tiếp nhận người nước ngoài - Ảnh: Nguyễn Tú

Nhờ được cấp cứu kịp thời, thuyền viên qua cơn nguy kịch - Ảnh: Nguyễn Tú

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và qua cơn nguy kịch.

Trung tâm cũng đã thông báo đến các cơ quan liên quan để triển khai các thủ tục ngoại giao cần thiết đối với người bị nạn nước ngoài.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thuyen-truong-tau-hy-lap-bao-nan-khan-cap-gan-vung-bien-hoang-sa-937372.html