Thuyền trưởng tàu Ever Given đối mặt lệnh bắt giữ của Ai Cập

Tờ Daily Mail đưa tin, một chuyên gia chia sẻ với truyền thông Ấn Độ, các quan chức hàng hải Ai Cập có khả năng bắt thủy thủ đoàn để kiểm tra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của họ trong khoảng thời gian sắp sửa xảy ra vụ mắc cạn.

Giới chức Ấn Độ cùng các tổ chức bảo vệ người đi biển của nước này đang lo ngại về việc 25 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Ever Given sẽ bị cơ quan chức năng bắt giữ cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất, cũng như đối mặt với án tù liên quan đến vụ tắc nghẽn tuyến đường thủy này.

Thuyền trưởng tàu Ever Given đối mặt lệnh bắt giữ của Ai Cập.

Thuyền trưởng tàu Ever Given đối mặt lệnh bắt giữ của Ai Cập.

Bên cạnh đó, các quan chức hàng hải Ai Cập có khả năng bắt thủy thủ đoàn để kiểm tra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của họ trong khoảng thời gian sắp sửa xảy ra vụ mắc cạn. Ngoài ra, các nhà điều tra có thể thẩm vấn hai hoa tiêu người Ai Cập có mặt trên tàu Ever Given nhằm xác định khả năng sự cố nghiêm trọng này là do lỗi của con người gây ra hay không.

Công ty chủ quản của con tàu này cho biết việc kiểm tra dữ liệu trên tàu sẽ nằm trong các thủ tục điều tra của Ai Cập, khẳng định sẽ giải quyết vụ việc theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, công ty này từ chối thảo luận về những nguyên nhân tiềm tàng có thể dẫn đến vụ tai nạn, trong đó có nghi vấn con tàu nặng 220.000 tấn này đã chạy quá tốc độ cho phép.

Với chiều dài 400m, tàu Ever Given đã bị mắc cạn và chắn ngang kênh đào Suez từ ngày 23/3 khi đang thực hiện hành trình từ Trung Quốc về Rotterdam, Hà Lan. Một tàu kéo chuyên dụng mang cờ Hà Lan được điều động tới kênh đào Suez để giải cứu Ever Given. Dữ liệu vệ tinh từ trang MarineTraffic.com cũng cho thấy một tàu kéo khác treo cờ Italy đã đến gần Biển Đỏ vào sáng sớm cùng ngày.

Khoảng 10 tàu kéo chuyên dụng cũng có mặt tại kênh đào Suez để tham gia giải phóng siêu tàu đến từ Panama. Nhiều tàu nạo vét làm nhiệm vụ hút cát từ bên dưới và bùn bám vào mạn trái tàu.

Chủ sở hữu tàu Ever Given cho biết đang kỳ vọng tàu được giải phóng vào hôm 27/3, nhưng phần mắc cạn "nặng hơn ước tính", do đó công tác cứu hộ không thể hoàn thành trong dịp cuối tuần.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thuyen-truong-tau-ever-given-doi-mat-lenh-bat-giu-cua-ai-cap-135015.html