Thuyền trưởng SLNA hết lời khen ngợi người thay thế Phan Văn Đức

Tiền vệ Lê Thế Cường trong ngày thay thế Phan Văn Đức đã lập cú đúp, giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại CLB Đà Nẵng với tỉ số 3-1 tại vòng 22 V.League 2018, diễn ra chiều 14/9.

Highlights CLB SLNA 3-1 CLB Đà Nẵng

Sau thất bại trước CLB Hà Nội tại vòng đấu trước, CLB Sông Lam Nghệ An có chiến thắng với tỷ số 3-1 trước CLB Đà Nẵng tại vòng 22 V.League.

“Là cầu thủ nhỏ con nhưng Thế Cường lại có sự nhanh nhẹn và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Cường từng gặp chấn thương, nghỉ thi đấu dài hạn và mới trở lại gần đây. Một trận đấu chơi rất cố gắng và nỗ lực đến từ cậu ta. Tôi gửi lời chúc mừng đến Thế Cường”, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Hậu vệ phải Đình Hoàn (trái) và Thế Cường ăn mừng bàn thắng. Ảnh: SLNA.

Nhà cầm quân đội bóng xứ Nghệ có hai sự thay đổi so ở cuộc tiếp đón CLB Đà Nẵng tại vòng 22 V.League 2018. Thế Nhật được trám vào vị trí của Văn Khánh để đá cặp trung vệ với Ngọc Hải. Ở hàng tiền vệ, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chọn Thế Cường thay thế Văn Đức.

Sự thay thế đó giúp đội bóng xứ Nghệ mở điểm ở phút 23. Đường chuyền bên cánh trái đến từ Khắc Ngọc tạo điều kiện để Thế Cường lao vào đệm bóng cận thành. Trước khi hiệp đấu thứ nhất khép lại, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có bàn thắng nới rộng cách biệt đầy may mắn.

Đón đường tạt bóng của Olaha Michael, Lynch Jermie thoát xuống đối mặt với thủ thành Thanh Bình. Pha dứt điểm đến từ ngoại binh SLNA đưa bóng trúng xà ngang, sau đó dội vào người gác đền CLB Đà Nẵng bay vào lưới. Đến phút 87, Thế Cường khép lại ngày thi đấu thăng hoa với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Ngoại binh Lynch Jermie có trận đấu đầy thành công cho SLNA. Ảnh: SLNA.

“Với tôi, bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội được ra sân. Tùy vào tính chất trận đấu để tôi đưa ra những đấu pháp phù hợp. Hai trận thua vừa qua giúp SLNA có nhiều bài học, tôi và học trò phải mổ băng nhiều để tìm ra điểm yếu. Tôi yêu cầu hàng thủ phải chơi tập trung, có sự gắn kết và bọc lót tốt cho nhau”, ông Thắng nói tiếp.

Chiến thắng này giúp SLNA lấy lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V.League 2018 với 35 điểm. Nhưng chiến lược gia Nguyễn Đức Thắng vẫn xác định mục tiêu của đội bóng là từng trận đấu một. “Lực lượng của chúng tôi không mạnh và đồng đều. Có sự chênh lệch giữa đội hình 1 và đội hình 2”, ông Thắng giải thích.

“Tôi xác định SLNA phải trụ hạng và khi có cơ hội thì sẽ thi đấu để giành huy chương. Thi đấu thì phải có động lực để phấn đấu. Huy hương thì ai cũng muốn nhưng trước mắt phải xác định đá từng trận đấu một”, ông Thắng kết luận.

Bên kia chiến tuyến, những gì đội bóng sông Hàn làm được trong trận đấu là bàn thắng danh dự của Ngọc Thắng ở phút 89, khép lại thất bại 1-3. CLB Đà Nẵng vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10 với 26 điểm. Lý giải cho trận thua này, HLV Nguyễn Minh Phương cho rằng đội bóng đang đối mặt với “cơn bão” chấn thương.

“Chúng tôi có quá nhiều trụ cột dính chấn thương, ví dụ như Đỗ Merlo thì bị tim, hay Anh Quang bị phổi. Bên cạnh Tiến Dụng không được đăng ký thi đấu vì chấn thương trước đó, còn Đức Chinh thì thể lực không đảm bảo sau khi vừa thi đấu tại ASIAD 18. Còn thủ môn Văn Hưng dính án kỷ luật”, ông Phương nói.

Bảng xếp hạng tạm thời vòng 22 V.League 2018.

Bình An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuyen-truong-slna-het-loi-khen-ngoi-nguoi-thay-the-phan-van-duc-post876967.html