Thuyền trưởng ngủ quên, tàu chìm trên vịnh Hạ Long

Thuyền trưởng ngủ quên trên chiếc tàu du lịch đang neo đậu trên vịnh Hạ Long, để nước biển và nước mưa đầy boong, khiến tàu chìm.

Ngày 18/8, lãnh đạo UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) xác nhận thông tin về việc chấm dứt hoạt động vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, đối với tàu du lịch Trang Linh QN-6419.

Tàu du lịch bằng gỗ này có sức chở 48 khách, thuộc sở hữu của bà Trần Hoa Linh (trú phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), được xác định không đủ điều kiện an toàn trong vận tải hành khách tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. hiếc tàu du lịch

Cứu hộ tàu du lịch Trang Linh bị chìm. Ảnh: Dantri.vn

Trước đó, vào ngày 31/7, tàu du lịch Trang Linh bị đắm khi neo đậu tại lô 38, âu tàu số 2, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Khi xảy ra sự cố, tàu không chở khách, chỉ có thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh (42 tuổi, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) trên tàu.

Công an thành phố Hạ Long đã điều tra và kết luận nguyên nhân đắm tàu là do thuyền trưởng Thế Anh ngủ quên, không trực canh, trực ca theo quy định, để nước vào tàu quá nhiều, không xử lý kịp.

Có hai nguồn nước khiến tàu bị đắm là nước rò từ thân tàu và nước mưa chảy vào boong sau buồng máy phía mạn trái (do ống nước thải bị bịt), dẫn đến nước tràn vào phòng khách, xuống khoang trong thời gian dài.

Theo hình ảnh từ các camera, nước tràn vào buồng lái từ 0-4h sáng, nhưng thuyền trưởng không hề hay biết. Với hành vi trên, thuyền trưởng Thế Anh cũng bị cấm làm việc trong 12 tháng, trên tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, kể từ ngày 2/8.

Tàu du lịch bị chìm khi đang neo đậu tại Vịnh Hạ Long. Ảnh: Google Maps.

Hải Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuyen-truong-ngu-quen-tau-chim-tren-vinh-ha-long-post869656.html