Thuyền trưởng Man City chắp tay cầu xin trọng tài cho thêm phút bù giờ

HLV Pep Guardiola có tình huống can ngăn trọng tài thứ 4 giơ biển bù giờ ở những phút cuối trận đấu giữa Man City và West Brom.

Trong trận đấu giữa Manchester City và West Bromwich Albion ở vòng 13 Premier League rạng sáng 16/12, HLV Pep Guardiola đặt câu hỏi về quyết định chỉ bù giờ thêm 4 phút ở hiệp 2. Thậm chí sau đó chiến lược gia người Tây Ban Nha còn can ngăn trọng tài thứ 4 giơ biển bù giờ và chắp tay xin thêm thời gian để trận đấu tiếp tục.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Pep tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện với trọng tài Taylor dù không thành công khi cố gắng giải thích để có thêm thời gian bù giờ.

HLV Pep Guardiola can ngăn trọng tài thứ 4 giơ biển bù giờ.

"Đó không phải là vấn đề. Tôi nói 4 phút theo quan điểm của tôi là không đủ. Tôi nghĩ Gabriel nằm sân trong 3 phút, có tới 6 sự thay người và thủ môn có 30 giây mỗi lần thực hiện một pha phát bóng lên. Do đó, tôi đưa ra nhận xét nên có thêm phút bù giờ nhưng ông ấy vẫn giữ nguyên quyết định và điều đó không sao cả. Tôi mong đợi nhiều phút bù giờ hơn. Dù sao cuối cùng chúng tôi đã có cơ hội để giành chiến thắng nhưng không thể ghi bàn", thuyền trưởng Man City nói.

Chỉ gặp đội bóng đang khủng hoảng và đứng áp chót trên BXH là West Brom, HLV Pep Guardiola cùng các học trò được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng dễ dàng để tiếp tục duy trì tham vọng vô địch.

Man City còn sớm vượt lên dẫn trước ở phút 30 bằng một thế trận vượt trội. Sterling có pha dốc bóng xuống đáy biên cực kỳ nỗ lực và chuyền ngược rất vừa tầm giúp Gundogan dứt điểm nối tung lưới West Brom.

Gundogan dứt điểm nối tung lưới West Brom giúp Man City sớm vượt lên dẫn trước.

Những tưởng bàn thắng sẽ giúp Man City thi đấu tốt hơn nhưng trong một ngày hàng thủ mất tập trung, đội chủ nhà sớm phải trả giá sau đó. Phút 42, từ tình huống đánh đầu phá bóng của Ruben Dias, hậu vệ Semi Ajayi bên phía West Brom tì đè đánh bại Nathan Ake và tung cú sút quyết đoán. Không may cho Man City khi bóng lại đập vào trúng chân Dias và đổi hướng làm thủ thành Ederson bó tay.

Nửa xanh thành Manchester ào lên tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng bất lực trước sự máu lửa và chơi bóng lăn xả của các cầu thủ West Brom. Kể cả khi đánh bại các cầu thủ West Brom, lần lượt những hảo thủ như Sterling, De Bruyne và Gundogan cũng đều bị cựu thủ môn Man Utd, Sam Johnstones khuất phục.

Mặc dù vậy, hàng thủ mất tập trung khiến Man City sớm phải trả giá bằng trận hòa đáng tiếc.

Trận hòa này khiến Man City rơi xuống vị trí thứ 6 với cùng 20 điểm như đối thủ cùng thành phố Manchester Utd. Rạng sáng 18/12, "Quỷ đỏ" có trận đấu gặp đối thủ chót bảng Sheffield Utd vào và chỉ cần không thua sẽ vươn lên nắm giữ vị trí của Man City.

Tuấn Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thuyen-truong-man-city-chap-tay-cau-xin-trong-tai-cho-them-phut-bu-gio-402020161211279815.htm