Thuyền trưởng Kiatisak thừa nhận 'sự thật phũ phàng' về Hoàng Anh Gia Lai

Nhà cầm quân người Thái Lan thừa nhận Hoàng Anh Gia Lai thua kém hơn hẳn cả về trình độ lẫn chiều sâu đội hình so với Yokohama F. Marinos ở AFC Champions League.

"Chúng tôi vừa trải qua một trận đấu khó khăn khi đối thủ hơn hẳn chúng tôi cả về kỹ chiến thuật”, huấn luyện viên Kiatisak nói sau trận thua 0-2 chiều 28/4: “Họ cũng sở hữu lực lượng hùng hậu, có hai tới ba đội hình xoay tua để đảm bảo thể lực. Hoàng Anh Gia Lai thì vẫn giữ 11 người đá chính vì ít có lựa chọn thay thế khác”.

Thực tế, đoàn quân của Kiatisak thi đấu lép vế hơn nhiều so với trận đi trước chính đối thủ đến từ Nhật Bản. Đối thủ tạo ra thế trận tốt và có được 2 bàn thắng chia đều cho mỗi hiệp. Dẫu vậy, nhà cầm quân có biệt danh “Zico Thái” vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò.

Huấn luyện viên Katisak hài lòng với tinh thần chiến đấu của cầu thủ nhà.

Huấn luyện viên Katisak hài lòng với tinh thần chiến đấu của cầu thủ nhà.

Lý giải việc tung vào sân các cầu thủ trẻ như Thành Nhân, Đình Lâm, Hữu Phước, Hoàng Tú, thuyền trưởng Kiatisak nói: “Hoàng Anh Gia Lai muốn xây dựng lực lượng kế thừa và AFC Champions League lần này là cơ hội cũng như môi trường tốt để cầu thủ trẻ học hỏi. Vì thế, khi các trụ cột thấm mệt, tôi tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ vào sân để học hỏi kinh nghiệm”.

Tuy thua nhà Á quân Nhật Bản nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ được vị trí thứ ba bảng H, do trận đấu sau đó Sydney FC thua Jeonbuk Hyundai Motors với tỷ số 2-3.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kevin Muscat hài lòng vì đội chơi tốt hơn hẳn trận lượt đi.

“Các bàn thắng hôm nay đến từ tình huống chuyển trạng thái và một pha cố định. Đó là thành quả từ nỗ lực tập luyện”, thuyền trưởng nhà Á quân Nhật Bản nói: “Các cầu thủ của tôi thích ứng nhanh và chơi hay hơn sau mỗi trận. Chúng tôi luân phiên sử dụng cầu thủ nhưng họ đều đảm bảo chuyên môn tốt. Tôi hài lòng với kết quả và màn thể hiện của họ khi tái đấu Hoàng Anh Gia Lai”.

Theo lịch, lượt cuối Hoàng Anh Gia Lai sẽ tái đấu Sydney FC, còn Yokohama F. Marinos đối đầu đội bóng Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors vào ngày 1/5.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thuyen-truong-kiatisak-thua-nhan-su-that-phu-phang-ve-hoang-anh-gia-lai-4POE3XQ7R.html