'Thuyền trưởng' Apple - Tim Cook được thưởng đậm bằng cổ phiếu

CEO Tim Cook có thể nhận được số cổ phiếu tương đương với giá trị hơn 114 triệu USD nếu hoàn thành tốt các mục tiêu Apple đề ra.

MacRumors đưa tin, Apple vừa quyết định sẽ trao cho CEO Tim Cook phần thưởng dựa trên lợi tức cổ đông tương đối của công ty. ‘Thuyền trưởng’ của Apple có khả năng nhận được tới 200% trong số 333.987 cổ phiếu nếu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

CEO Apple - Tim Cook. (Ảnh: Apple)

CEO Apple - Tim Cook. (Ảnh: Apple)

“Phần thưởng này dự kiến sẽ được chuyển giao vào ngày 1 tháng 10 năm 2023. Dựa trên tổng lợi tức cổ đông tương đối của Apple kể từ ngày đầu tiên của năm tài chính 2021, và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm tài chính 2023, số lượng đơn vị cổ phiếu có thể dao động từ 0% đến 200%”, nguồn tin cho biết.

Kết hợp với các phần thưởng về cổ phiếu theo thời gian, Tim Cook có thể nhận được tới 1.001.961 cổ phiếu với trị giá hơn 114 triệu USD (theo cập nhật trên sàn chứng khoán hiện tại) nếu Apple nằm ở vị trí thứ 85 hoặc cao hơn so với các công ty khác trên sàn S&P 500.

Đây là lần đầu tiên CEO Tim Cook được thưởng cổ phiếu, kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Apple vào năm 2011. (Ảnh: Bloomberg / Getty Images)

Đây là lần đầu tiên CEO Tim Cook được thưởng cổ phiếu, kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Apple vào năm 2011.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Apple đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ USD giá trị thị trường. Vào tháng 3/2018, Apple cũng là tập đoàn lớn đầu tiên đạt mốc 1.000 tỷ USD giá trị thị trường.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Apple đã trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ USD giá trị thị trường. (Ảnh: Fortune)

Theo ghi nhận của phóng viên Stephen Nellis của Reuters, Hội đồng quản trị của Apple đã đưa ra một tuyên bố về phần thưởng như sau:

“Trong vai trò Giám đốc điều hành, Tim đã mang lại sự đổi mới, thể hiện tốt vai trò lãnh của mình. Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, chúng tôi trao cho Tim một khoản cổ phiếu mới để ghi nhận khả năng lãnh đạo xuất sắc của ông ấy và với sự lạc quan tươi sáng về tương lai của Apple khi ông vẫn ngày ngày nỗ lực.”

CEO Tim Cook có thể nhận được số cổ phiếu tương đương với giá trị hơn 114 triệu USD nếu hoàn thành tốt các mục tiêu Apple đề ra. (Ảnh: Reuters/John Gress)

Cũng trong đợt thưởng này của Apple, Giám đốc quản lý Jeff Williams, Giám đốc tài chính Luca Maestri và Cố vấn Kate Adams cũng được tặng cổ phiếu theo cùng lịch trình và điều khoản như Tim Cook. Tuy nhiên, những giám đốc này được thưởng ít hơn.

Giám đốc quản lý của Apple - Jeff Williams. (Ảnh: 9to5mac)

Theo một báo cáo gần đây của Bloomberg, khi Tim Cook quyết định nghỉ hưu vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Giám đốc quản lý của Apple, Jeff Williams có thể đảm nhận vai trò CEO. Williams “sẵn sàng” tiếp quản Cook nếu cần thiết và được coi là “người thừa kế sáng giá” trong đội ngũ lãnh đạo của Apple.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/thuyen-truong-apple-tim-cook-duoc-thuong-dam-bang-co-phieu-20200930153244451.html