"Thuyền trưởng" Albania tự ứng cử cho vị trí dẫn dắt ĐT Anh

Gianni De Biasi, chiến lược gia từng thành công cùng Albania tại Euro 2016 vừa tự ứng cử cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh.

Sau thất bại bẽ bàng 1-2 khi chạm trán Iceland ở vòng 16 đội Euro 2016, Roy Hodgson ngay lập tức tuyên bố từ chức HLV ĐT Anh. Cho đến nay sau nhiều lần cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn chưa tìm ra người kế nhiệm cho Roy Hodgson chèo lái Tam Sư.

HLV De Biasi tự ứng cử cho vị trí dẫn dắt ĐT Anh.

FA từng ngỏ lời với HLV Gareth Southgate nhưng nhanh chóng bị từ chối. Hiện tại, FA đang liên hệ với hai chiến lược gia Jurgen Klinsmann và Sam Allardyce. Trong đó, Allardyce được đánh giá là ứng cử viên nhiều khả năng được chọn hơn bởi chiến lược gia 61 tuổi này có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Anh.

Mới đây, HLV De Biasi đã lên tiếng tự ứng cử cho vị trí dẫn dắt ĐT Anh: "Tôi sẽ rất vinh dự nếu được dẫn dắt đội tuyển Anh. Các cầu thủ tại đây có tài năng và chất lượng tốt nhưng họ cần người phát hiện và chỉ họ đi đúng đường".

"Khi đứng trước cơ hội dẫn dắt đội tuyển Anh, đó sẽ là cơ hội lớn chẳng mấy ai có thể từ chối. Tôi tin chắc và tôi nói điều này trong sự khiêm nhường rằng nếu được dẫn dắt đội tuyển Anh, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được những kết quả ấn tượng".

HLV De Biasi dẫn dắt ĐT Albania từ năm 2011. Thành tích ấn tượng nhất trong sự nghiệp của vị chiến lược gia người Italia là giúp ĐT Albania nhỏ bé giành quyền dự Euro 2016. Dù bị loại ngay từ vòng bảng nhưng Albania vẫn để lại ấn tượng tốt đẹp khi đánh bại Romania ở trận đấu cuối với tỉ số 1-0.

N.D

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/thuyen-truong-albania-tu-ung-cu-cho-vi-tri-dan-dat-dt-anh-172-138641.html