'Thuyền ma' trôi dạt vào vùng biển Lăng Cô

Vào 12h trưa 6/11, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu cảng Chân Mây, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế phát hiện 1 phương tiện trôi dạt vào bờ biển ở địa phương này.

Đại úy Phạm Hải Dương, Phó Đồn trưởng ĐBP cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết, trong lúc tổ công tác đang tuần tra khu vực bờ biển của đơn vị quản lý, khi đến bờ biển thuộc tổ dân phố Lập An, Thị trấn Lăng Cô, đoạn giáp ranh với thôn Phú Hải xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) đã phát hiện phương tiện trên bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Phương tiện trôi dạt vào bờ biển Lăng Cô ngày 6/11.

Phương tiện trôi dạt vào bờ biển Lăng Cô ngày 6/11.

Qua kiểm tra, ĐBP cửa khẩu cảng Chân Mây xác định phương tiện có chất liệu làm bằng nhựa, dài khoảng 13m, chiều rộng 4m. Trên phương tiện không có người, không có máy móc, không có số hiệu và còn sót lại một số bao bì, chai nhựa có chữ Trung Quốc.

ĐBP cửa khẩu cảng Chân Mây neo buộc phương tiện trên đề phòng trôi dạt.

Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ĐBP cửa khẩu cảng Chân Mây neo buộc phương tiện trên đề phòng trôi dạt.

Trước đó, ngày 10/10, lực lượng ĐBP Lăng Cô tuần tra, kiểm soát địa bàn cũng đã phát hiện tàu vận tải JAKARTA (quốc tịch Indonesia) trôi dạt vào bờ biển thuộc khu vực ĐBP Lăng Cô phụ trách.Tàu dài khoảng 70m; cao 25m (7 tầng), ngang 30m.

Một số bao bì, chai nhựa có chữ Trung Quốc được phát hiện trên con "thuyền ma".

Đến ngày 18/10, tàu vận tải này bị sóng đánh gãy đôi tại vị trí mắc cạn ở ghềnh đá Lăng Cô.

Sau khi nhận tin báo, Công ty CP Asiatrans Việt Nam đã thông báo cho Công ty CP dịch vụ biển Tân Cảng và triển khai thuê 2 tàu, gồm tàu Vạn Hoa VH779/ của Vùng 3 Hải quân và tàu 52-71-01 của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung đến vị trí tàu JAKARTA mắc cạn để ứng phó tiếp cận, nếu có dầu rò rỉ lực lượng sẽ triển khai quây phao xử lý.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/lai-phat-hien-thuyen-ma-troi-dat-vao-vung-bien-lang-co-618751/