Thuyền có thể 'bay' trên mặt nước ở Thụy Sĩ

Thuyền điện siêu tốc Candela Seven có thể lướt êm trên mặt nước với vận tốc tối đa 55 km/h.

Các nhà sản xuất ở Thụy Sĩ mới cho chạy thử nghiệm thuyền cao tốc sử dụng cánh quạt ngầm để lướt trên mặt nước. Loại thuyền điện này không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm thiểu tiếng ồn và cảm giác say sóng cho người ngồi trên thuyền.

Khi lướt trên mặt nước, thuyền Candela Seven có thể đạt vận tốc tối đa 55 km/h. Các nhà sản xuất khẳng định chiếc thuyền có khả năng đi xa và mang lại cảm giác êm ái hơn các loại thuyền điện khác.

Cụ thể, việc di chuyển bằng cánh quạt ngầm giúp giảm lực ma sát của nước, tránh để sóng làm ảnh hưởng đến thuyền. Nhờ đó, thuyền Candela Seven có mức tiêu hao năng lượng giảm 80%, đồng thởi mở rộng phạm vi di chuyển lên đến 90 km so với các loại thuyền thông thường.

 Thuyền điện siêu tốc Candela Seven có thể lướt êm trên mặt nước với vận tốc tối đa 55 km/h. Ảnh: Reuters.

Thuyền điện siêu tốc Candela Seven có thể lướt êm trên mặt nước với vận tốc tối đa 55 km/h. Ảnh: Reuters.

Vỏ thuyền được làm bằng sợi carbon trong khi nội thất thuyền bao gồm màn hình máy tính giúp điều chỉnh các cánh quạt ngầm.

Nhà sản xuất thuyền người Thụy Sĩ Christian Vogel chia sẻ với Reuters: “Vì sóng không tác động vào thuyền, bạn sẽ có một chuyến đi thực sự êm ái”. Ông Vogel cho biết chiếc thuyền có giá khoảng 296.000 USD và phù hợp với những người sống tại các thành phố ở ven hồ như Zurich, Lucerne và Geneva.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thuyen-co-the-bay-tren-mat-nuoc-o-thuy-si-post1127692.html