Thuyền chất đầy ma túy trôi dạt vào quần đảo Marshall

Chiếc thuyền không người chứa 649 kg ma túy dạt vào một đảo thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương xa xôi. Cảnh sát cho rằng nó đã lênh đênh trên biển trong nhiều năm.

Cảnh sát quần đảo Marshall đã tìm thấy lượng ma túy vô chủ lớn nhất từ trước đến nay trên chiếc thuyền bỏ hoang dạt vào đảo san hô Ailuk vào tuần trước. Tổng chưởng lý Richard Hickson cho biết con tàu được chế tạo từ sợi carbon và cảnh sát đã tìm thấy 649 kg ma túy giấu trong khoang bên dưới tàu, Guardian đưa tin.

Ông Hickson cho biết con thuyền có thể đã trôi dạt qua Thái Bình Dương trong nhiều năm, từ Trung hoặc Nam Mỹ. “Nó có thể đã trôi dạt trong một hoặc hai năm”, ông Hickson nói.

 Số ma túy với ký hiệu KW trên chiếc thuyền dạt vào quần đảo Marshall. Ảnh: AFP.

Số ma túy với ký hiệu KW trên chiếc thuyền dạt vào quần đảo Marshall. Ảnh: AFP.

Nguồn tin cảnh sát cho biết thêm số ma túy được đựng trong các gói nặng khoảng 1 kg và có khắc ký tự “KW”. Số ma túy này đã bị thiêu hủy hôm 15/12. Cảnh sát đã giữ lại 2 gói để gửi cho Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ để phân tích.

Trước đó đã có nhiều vụ ma túy vô chủ dạt vào các đảo thuộc quần đảo Marshall trong hai thập kỷ qua. Số ma túy thường do các tay buôn lậu bỏ chạy khi gặp cảnh sát hoặc gặp bão.

Tháng 1/2014, một ngư dân Salvador đã dạt vào quần đảo Marshall, sau khi lênh đênh trên biển hơn 13 tháng, từ bờ biển phía tây Mexico cùng một người bạn đồng hành, người đã chết trong chuyến đi.

Sau phát hiện đó, các nhà nghiên cứu Đại học Hawaii đã thực hiện 16 mô phỏng trên máy tính về các kiểu trôi dạt từ bờ biển Mexico, gần như tất cả đều dạt đến quần đảo Marshall.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thuyen-chat-day-ma-tuy-troi-dat-vao-quan-dao-marshall-post1164037.html