Thuyền cập bến, mực đầy khoang, ngư dân Hà Tĩnh thêm vui

Liên tục trong những ngày qua, ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phấn khởi vì trúng đậm mực biển, những con thuyền cập bến mực đầy khoang.

Gần 1 tuần nay, tại bến cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng tấp nập tàu thuyền vào ra, bà con ngư dân chuyền tay nhau từng rổ mực tươi ngon, hối hả mang lên bến bán cho thương lái.

Chị Lan (thôn Tân Hải) phấn khởi cho biết: “Những ngày gần đây, có nhiều luồng mực lớn di chuyển vào vùng đánh bắt của ngư dân trong xã nên bà con "bội thu". Thuyền của gia đình tôi mỗi chuyến đi biển khoảng 5 - 6 ngày có thể đánh bắt được vài tạ mực. Chuyến đi này, nhẩm tính sơ sơ, tôi cũng bán được hơn 35 triệu đồng".

Từ các thuyền, từng khay mực đầy được bê lên và nhanh chóng được thương lái thu mua, đưa lên xe chở đi tiêu thụ. Theo ngư dân, mực trứng, mực ống hiện đang được bán tại bến với giá dao động từ 120 - 270 nghìn đồng/kg tùy loại... Cá biệt, có những hôm ngư dân đánh được những mẻ mực ống loại lớn, khoảng 7 - 8 con/kg thì giá bán có thể cao hơn nhiều.

Đi biển trúng nhất khi gặp các luồng mực lớn, bởi, so với các loại hải sản khác, mực là loại có giá ổn định nhất. Có ngày, ngư dân đã bán được gần 40 kg mực các loại, thu về gần 6 triệu đồng.

Chị Phan Thị Hoa (thôn Trung Hải) cho hay: "Mực ngư dân Cẩm Nhượng đánh bắt được đợt này rất ngon, mình dày, trứng nhiều, ăn ngọt và giòn thịt nên nhiều thương lái từ TP Hà Tĩnh, thị trấn Cẩm Xuyên… đã chờ sẵn trên bờ từ sớm, chỉ cần thuyền cập bến là thu mua ngay”.

Mùa này chủ yếu có 2 loại mực hay đánh bắt được là mực trứng (mực cơm) và mực ống. Cả hai loại mực này thịt dày, thân hơi dài, đuôi nhọn; rất được người dân ưa chuộng nên sức tiêu thụ rất lớn, đem lại thu nhập cao cho bà con nơi đây.

Theo một thương lái tại TP Hà Tĩnh: Đợt này chủ yếu mua mực tại đây vì ngư dân đang được mùa, giá khá ổn định. Chất lượng nhìn chung rất tốt, đặc biệt, nhiều chuyến mực khá to và đều.

“Thời gian này, ngoài vùng biển xã xuất hiện nhiều luồng mực, các tàu khai thác đều trúng đậm. Sau khoảng 5 ngày ra khơi, tàu đầy khoang, cập cảng là thương lái thu mua ngay tại chỗ với giá cao, nhiều tàu kiếm được từ 40 - 45 triệu đồng. Sản lượng thủy hải sản từ đầu năm đến nay của toàn xã ước đạt gần 3.100 tấn, trong đó, mực chiếm gần 1/3, còn lại là các loại hải sản khác” - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Khi bóng chiều buông xuống, ngư dân xã Cẩm Nhượng lại tiếp tục chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, bà con càng hy vọng sẽ tiếp tục thắng lớn trong khai thác hải sản.

Thái Oanh - Thu Phương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/kinh-te/thuyen-cap-ben-muc-day-khoang-ngu-dan-ha-tinh-them-vui/161557.htm