Thủy triều dâng cao, Venice mộng mơ ngập trong biển nước

Khách du lịch và cư dân tại Venice buộc phải đi ủng để di chuyển trong thành phố Venice sau khi mực nước ngập ghi nhận ở một số khu vực lên tới 156cm hôm 29-10, cao gấp 5 lần khi thủy triều rút.

Nước lụt tràn qua cả những còn đường đi bộ vốn được xây cao để phòng tránh ngập. Giới chức giao thông đã cho đóng cửa hệ thống xe bus đường sông.

Chủ cửa hàng lặng người nhìn đồ đạc bị nước cuốn.

Nước tràn vào cả những con phố nhỏ.

Du khách di chuyển qua vùng nước ngập tại khu vực Quảng trường St Mark’s.

Các nhà dân và hộ kinh doanh thường dùng thanh chắn bằng gỗ hoặc kim loại để chặn cửa, ngăn nước không tràn vào bên trong. Nhưng ở thời điểm này, nhiều chủ nhà hàng đã phải dùng đến máy để bơm nước ra ngoài để bảo vệ tài sản.

Nước ngập mênh mông không thể cản trở sự tò mò của du khách đến chụp ảnh và trải nghiệm hiện tượng "acqua alta" (nước dâng cao) của Venice.

Một cặp đôi vui vẻ chụp ảnh tại Quảng trường San Marco.

Đây là trận ngập lụt nghiêm trọng nhất tại thành phố mộng mơ của Italia kể từ tháng 12-2008.

Du khách phải xách đồ lên để tránh bị ngấm nước.

Tiến Đạt Theo The Guardian/Ảnh: Reuters, Getty

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chuyen-la/917202/thuy-trieu-dang-cao-vinice-mong-mo-ngap-trong-bien-nuoc