Thủy Tiên và hành trình chia sẻ cùng đồng bào miền Trung

Trong 'tâm lũ' miền Trung vừa qua, Thủy Tiên đã trở thành tâm điểm của người dân cả nước khi đứng ra kêu gọi số tiền hơn 150 tỉ đồng ủng hộ bà con miền Trung.

Tiếp nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm, nữ ca sĩ đã tạm gác lại công việc cá nhân và nhanh chóng có mặt tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Ngày 13-10, Thủy Tiên đã có mặt tại Huế, liên hệ các điểm bán nhu yếu phẩm, thuốc thang để có thể trao tận tay cho bà con.

Sáng 14-10, chuyến xe nghĩa tình của Thủy Tiên đã khởi hành từ Huế đi trên quốc lộ 13 đến chợ An Lộ trao hàng cứu trợ cho bà con. Trên hành trình đoàn xe liên tục dừng tiếp tế trực tiếp tại những nơi mà người dân gần đường bị ngập. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên cập nhật trực tiếp hình ảnh trao quà, người dân xếp hàng khá đông.

Thủy Tiên gửi tiền ủng hộ của người dân cả nước cho bà con miền Trung trong đợt 1

Thủy Tiên gửi tiền ủng hộ của người dân cả nước cho bà con miền Trung trong đợt 1

Hình ảnh nữ ca sĩ ngồi thuyền đưa hàng cứu trợ hay xắn quần lội nước giữa dòng nước lũ đến tận nhà dân trao quà cho những nhà dân bị cô lập ở Huế và Quảng Bình lấy nước mắt của nhiều người. Sau 6 ngày trao quà cho bà con, Thủy Tiên trở về Sài Gòn để chuẩn bị cho đợt cứu trợ lần thứ 2.

Ngày 27-10, Thủy Tiên nhận được sự đồng hành, tiếp sức của ông xã Công Vinh. Kế hoạch cứu trợ lần 2 được ưu tiên việc trao quà bằng tiền mặt với những hộ gia đình, vùng địa phương bị ngập sâu.

Trước ngày khởi hành, nữ ca sĩ đăng tải dòng thông báo: “Bà con ở huyện Hải Lăng Quảng Trị bị thiệt hại do ngập vui lòng đăng ký danh sách với trưởng thôn để cung cấp danh sách cho xã và huyện. Và sau khi có danh sách Tiên sẽ đăng lên facebook công khai minh bạch để bà con cùng theo dõi kiểm tra chéo xem trong thôn, 1 hộ có tên 2-3 lần, hay là xác nhận nhà khá giả vẫn nằm trong danh sách, hay người khó khăn đang cần thật sự chưa có tên trong danh sách v.v.. Nhờ bà con danh sách Tiên post công khai lên kiểm tra trực tiếp luôn trên này giúp Tiên nhé ạ. Tiên sẽ đến tận nơi trao trực tiếp từng hộ dân. Mời bà con 12 xã ngập nặng cần hỗ trợ ở huyện Hải Lăng, Quảng Trị: Hải Thượng, Hải Quy, Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải Định, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Phong. Các tỉnh tiếp theo là huyện Lệ Thủy và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh vui lòng theo dõi các post thông báo tiếp theo giúp Tiên nha”.

“150 tỷ nghe nhiều nhưng tổng có 5 tỉnh mà 1 huyện vài chục nghìn hộ thì tiền hỗ trợ như muối bỏ bể thôi nên Tiên sẽ cân nhắc số tiền làm sao để sử dụng đúng mục đích và có ý nghĩa nhất”, Thủy Tiên thẳng thắn bày tỏ

Ngay từ ngày khởi hành, mọi hoạt động trao quà được livetream trực tiếp trên mạng để người dân cả nước cập nhật mọi hành trình phát quà của đoàn.

Ngày 27-10, đoàn Thủy Tiên trao tiền mặt cho người dân Hà Tĩnh Xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ...người dân nơi đầu nguồn ngập 3-4 mét sâu tụi Tiên sẽ đi đến từng thôn để trao tại chỗ Tổng dân số tại huyện Cẩm Xuyên có 33 ngàn dân bị ngập kêu cứu trong trong đêm. Ngày 28-10, đoàn Thủy Tiên đến Quảng Bình trao tiền cứu trợ cho gần 1.000 hộ dân ở Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa và 1.000 hộ dân Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.

Ngày 29-10 trao tiền mặt cho hơn 1.600 hộ dân xã Sơn Thủy và 2.700 dân tại xã An Thủy, cùng 1.232 hộ dân xã Lộc Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 30-10, trao gần 1.000 hộ dân tại xã Hoa Thủy, 2.541 hộ dân xã Liên Thủy, 1.401 hộ xã Thanh Thủy, 2.147 hộ dân xã Hồng Thủy thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 31-10, trao gần 1.500 hộ dân tại 4 xã Hải Lâm, xã Hải Trường, xa Hải Thượng, xã Hải Quy tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh Thủy Tiên trao tiền cho bà con vùng lũ đợt 2

Trước mỗi buổi phát quà, Thủy Tiên đăng tải thông tin công khai số lượng hộ dân nhận tiền của các tấm lòng người dân cả nước trao tặng.

Sau đợt cứu trợ lần 2 cho bà con các vùng bị ngập lụt, Thủy Tiên chia sẻ: “Cô sẽ dành ra 1 số tiền để xây dựng lại nhà sập bị lũ cuốn, xây nhà cộng đồng 4-5 tầng tránh lũ có sẳn thuyền cứu hộ trong nhà cho cả thôn khi cần mà không gọi chính quyền kịp thì dân tự dùng thuyền cứu nhau, hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân vay ngân hàng nuôi trồng nhưng bị lũ cuốn trôi, làm cầu đường..."

Trong thời gian thực hiện chuyển tấm lòng hảo tâm của người dân cả nước tới bà con miền Trung, Thủy Tiên cũng gặp nhiều sự việc phức tạp như thôn thu lại tiền của người dân nhận cứu trợ, vụ việc sai trái về phiếu phát tiền cứu trợ tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị),… Tuy nhiên, nhờ tinh thần “Tương thân, tương ái” các vụ việc đều được xử lý nhanh chóng, số tiền của các tấm lòng hảo tâm gửi tặng được trao tận tay tới những hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử vừa qua.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thuy-tien-va-hanh-trinh-chia-se-cung-dong-bao-mien-trung-215710.html