Thủy Tiên chia sẻ lý do 'giấu con' trong nhiều năm qua

Trở lại với các dự án trong showbiz, ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ lý do 'giấu con' trong suốt nhiều năm qua khiến nhiều người tò mò.

THủy Tiên trở lại không phải để tìm vị trí hay chổ đứng showbiz

Thời gian gần đây, Thủy Tiên có sự trở lại khá mạnh mẽ. Đây có phải là thời điểm trở lại sau một khoảng thời gian “ở ẩn”?

Thực ra mọi thứ xảy đến với tôi đều bắt đầu từ chữ "duyên". Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi muốn bản thân mình sống chậm lại. Thời điểm sau sinh, tôi cũng có khá nhiều lời mời tham gia các dự án, nhưng bản thân mình lại muốn dành nhiều thời gian cho con và gia đình.

Đến thời điểm này, khi mọi thứ đã vào trật tự. Từ gia đình, đến việc thực hiện MV mới, làm album, làm phim ngắn và những lời mời tham gia các show truyền hình thực tế, nên tôi mới có sự trở lại mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đôi lúc cũng khá đau đầu vì phải sắp xếp, tính toán mọi thứ thật phù hợp với thời gian biểu của bản thân để có thể chu toàn mọi thứ.

Điều gì khiến Thủy Tiên suy nghĩ rằng mình phải sống lặng lại, không muốn ồn ào như ngày xưa nữa?

Điều gì khiến Thủy Tiên suy nghĩ rằng mình phải sống lặng lại, không muốn ồn ào như ngày xưa nữa?

Tôi là một người có tính nghệ sĩ rất cao. Nếu không làm thì thôi, còn khi thực hiện một điều gì đó lên quan đến nghệ thuật, tôi cần phải có cảm hứng, ý tưởng và mọi thứ phải thật chỉn chu từ đầu đến cuối thì tôi mới bắt tay vào làm.

Có thể, trong thời gian qua, dành nhiều thời gian cho gia đình nên tôi chưa tìm được cảm hứng nào cả. Nên dù mong muốn làm được nhiều dự án nhưng không có cảm hứng sáng tạo thì không thể nào làm được. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cảm hứng cứ ào ào đến với tôi và e-kip của mình đã và đang rất sẵn sàng cho sự trở lại lần này.

Đường đua âm nhạc hiện tại rất khắc nghiệp với những tên tuổi trẻ, nhưng tài năng mới. Còn chị thì đến bây giờ mới rụt rịt trở lại liệu có quá trễ?

Đúng là V-pop ngày càng có nhiều ca sĩ mới và tài năng, nhưng tôi cũng có những bài hit tạo nên tên tuổi và vị trí của mình trong lòng khán giả nên không phải lo ngại. Sự trở lại của tôi vẫn có nhiều thay đổi để khán giả không bị nhàm chán, hay đánh giá tôi một màu. Cụ thể, thời gian tới tôi sẽ sẽ ra mắt album bolero. Tôi nghĩ, đó là một trong những thay đổi sẽ đem đến nhiều thú vị cho khán giả.

Thủy Tiên hát bolero?

Tôi biết mọi người sẽ bất ngờ khi nghe chia sẻ này. Từ nhỏ, khi chưa biết đọc chữ, tôi đã nghe nhạc bolero và thuộc nằm lòng những bát hát này. Dòng nhạc bolero nằm trong kí ức và ngấm vào máu của tôi cũng như bao người gốc miền Tây.Trước đây, tôi chưa từng thể hiện bởi cảm thấy mình chưa đủ sâu sắc, từng trải cũng như thấm đẫm cái tình trong nhạc bolero. Giờ đây, khi đã trải qua nhiều xúc cảm của cuộc đời, có thêm kinh nghiệm sống, tôi mới tự tin thực hiện album này.

Có phải việc trở lại lần này nhằm tìm lại vị trí của Thủy Tiên trong showbiz nên chị đã nhận lời làm huấn luyện viên?

Tôi nhận lời mời làm HLV "Ai sẽ thành sao nhí" của chương trình vì cảm thấy khá là phù hợp, bản thân mình cũng đã có con, thì mình cũng hiểu được tâm lý của trẻ con. Chứ không phải để tìm vị trí hay chỗ đứng showbiz nữa. Bởi lẽ, với Thủy Tiên chỉ cần ở trong lòng khán giả và được mọi người yêu quý là quá đủ.

Thủy Tiên "giấu con"

có lý do riêng

Giờ đây, khi đã là một người vợ, người mẹ thì hình ảnh sexy, gợi cảm đã từng được Thủy Tiên theo đuổi có còn là định hướng của chị trong thời gian sắp tới?

Tôi là một người sống và làm việc theo cảm xúc của mình. Ở thời điểm này, tôi muốn chọn những bộ trang phục dịu dàng và nữ tính một chút, chứ không quá sexy như trước. Nhưng đâu biết được, vào một khoảng thời gian nào đó, tôi lại thích và có cảm xúc thì sẽ quay lại với hình ảnh nóng bỏng như đã từng theo đuổi.

Con gái của Thủy Tiên và Công Vinh

Với những người có tính nghệ sĩ như tôi thì không dám nói trước điều gì hết. Ngày xưa, tôi đã từng nói trước rất nhiều vì mình nghĩ cảm xúc đó là tất cả, nhưng sau đó mới nhận ra, ở mỗi thời điểm sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Có lẽ, khi trưởng thành rồi, chín chắn rồi, mình mới hiểu được.

Vậy Công Vinh có ý kiến, hay ảnh hưởng gì đến chị trong việc thay đổi hình ảnh từ sexy sang dịu dàng, đằm thắm như hiện tại?

Không! Sự thay đổi này xuất phát từ phía của tôi. Anh Công Vinh không hề có ý kiến, cũng như gây ảnh hưởng đến tôi về sự thay đổi này. Tôi hết, anh luôn ủng hộ dù tôi có lựa chọn theo hình ảnh và phong cách như thế nào.

Hoạt động trở lại đồng nghĩa với việc chị phải dành ít thời gian cho gia đình. Vậy nếu để lựa chọn ở thời điểm này, giữa gia đình và sự nghiệp, chị sẽ chọn?

Tôi vẫn sẽ chọn gia đình. Tuy nhiên, may mắn đối với tôi có được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Nên việc "cháy hết mình" với sự nghiệp thì gia đình cũng không có ý kiến gì. Nhưng với bản thân tôi thấy rằng, gia đình vẫn rất quan trọng so với sự nghiệp. Có thể đối với đàn ông, sự nghiệp rất quan trọng, nhưng đối với phụ nữ thì ngược lại. Chính phụ nữ phải là người giữ lửa trong gia đình, không thể quá tham lam chọn hết cả hai được.

Nhưng vẫn có nhiều người phụ nữ "giỏi việc nước - đảm việc nhà" đó thôi?

Đúng vậy và tôi rất ngưỡng mộ những người phụ nữ như thế. Nhưng theo tôi nhận thấy, số lượng những người phụ nữ có thể gánh gồng mọi việc như thế rất ít. Tôi không nói là phụ nữ không thể vừa lo sự nghiệp, vừa chăm sóc gia đình, chỉ là nên ở một mức độ vừa phải, có thể chấp nhận và cân bằng được thứ mới là lựa chọn tốt nhất.

Rất thoải mái khi chia sẻ về tình cảm của Thủy Tiên và Công Vinh, nhưng lại giấu kín hình ảnh, thông tin về con gái. Vì sao lại như thế?

Mỗi người có quan điểm khác nhau, và với những người làm cha, làm mẹ thì đều muốn tốt cho con của mình. Tôi biết rõ một điều, việc săn đón quá nhiều của giới truyền thông sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của các bé nếu không đủ tâm lý.

Có thể, quan điểm của các bà mẹ khác không giống với tôi cũng một phần từ hoàn cảnh sống mà ra. Thêm đó, chắc là vì một số bà mẹ khác, chưa có va chạm với thị phi nhiều như tôi đã từng trải qua nên tâm lý bảo vệ con cũng chưa có. Chính vì thế, tôi giấu con cũng có lý do riêng của mình.

Chị có dự định sẽ sinh thêm con trong thời gian tới không?

Tất nhiên là có rồi. Tôi muốn sinh thêm con trai để "đủ nếp - đủ tẻ", nhưng có lẽ sẽ không phải trong thời gian này.

Cám ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!

Video: Ca sĩ Thu Thủy chia sẻ về hôn nhân tan vỡ sau 17 năm yêu nhau

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thuy-tien-chia-se-ly-do-giau-con-trong-nhieu-nam-qua-d121342.html