Thủy thủ Ukraine sang Mỹ học vận hành tàu Island

Các thủy thủ thuộc lực lượng tuần tra biển Ukraine đã bắt đầu đến Mỹ học vận hành tàu tuần tra lớp Island do Mỹ tặng.

Tổng số thủy thủ Ukraine được cử đến Mỹ học vận hành tàu bao gồm 34 người, con sỗ đủ để vận hành 2 chiếc tàu lớp Island do Mỹ tặng từ hồi cuối năm 2018. Hiện chưa rõ những người này sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành khóa đào tạo tại Mỹ.

Dù Island là những chiếc tàu đã bị Mỹ loại biên nhưng chúng sẽ đóng góp đáng kể cho việc cải thiện hoạt động của lực lượng bảo vệ bờ biển thuộc Hải quân Ukraine.

Để 2 chiếc tàu này có thể vận hành được, Kiev sẽ phải bỏ ra khoảng 10 triệu USD để sửa chữa và huấn luyện binh sĩ. Điều đó có nghĩa là, Ukraine sẽ phải trả tiền Mỹ mới được huấn thủy thủ.

Tàu Island khi còn hoạt động tại Mỹ.

Tàu Island khi còn hoạt động tại Mỹ.

Tàu lớp Island dài 34m với thủy thủ đoàn 16 người. Nguyên bản tàu được trang bị radar AN/SPS-73, tầm hoạt động khoảng 7.000km, trong khi vũ khí bao gồm pháo Mk38 25mm và 2 khẩu súng máy M2. Khi chuyển cho Ukraine, hầu hết những vũ khí trên tàu đã bị gỡ bỏ.

Phản ứng với thông tin Ukraine tiếp nhận cặp tàu tuần tra từ Mỹ và cử thủy thủ đến Mỹ học vận hành, chuyên gia Nga, ông Vadim Kolesnichenko cho rằng đây chỉ là "quà tặng phế thải" Mỹ dành cho Ukraine bởi thực tế, chúng đã bị Mỹ loại biên từ lâu do quá cũ kỹ và lạc hậu.

"Món quà kế tiếp từ Mỹ tặng cho Ukraine nói lên rằng Mỹ coi Ukraine không khác gì hơn là nơi thu gom kim loại phế thải. Hai cái gọi là tàu hiển nhiên không giúp tăng cường sức mạnh cho Hải quân Ukraine. Cử chỉ này cho thấy rằng đâu là đất nước "hạng ba" nằm trong phạm vi lợi ích của người Mỹ.

Ngoài việc được Mỹ tặng tàu tuần tra, Chính phủ Mỹ còn tuyên bố nghiêm túc xem xét việc hỗ trợ kinh phí cho biên phòng Ukraine ở khu vực Biển Đen và Biển Azov. Họ biện minh rằng, thực tế hiện nay quân đội Ukraine cần giúp đỡ để cũng cố tình hình an ninh quốc gia.

Lực lượng biên phòng Ukraine cũng xác nhận rằng, dự kiến sẽ có 7 đơn vị "Dozor-M" được thành lập và triển khai trên biển. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ukraine, ông Petr Tsigikal cho biết rằng, hiện tại hai đơn vị đã và đang hoạt động ở Mariupol và Odessa.

Lực lượng này được trang bị công nghệ mới nhất và hiện đại, bao gồm cả thiết bị lặn được gửi đến từ Mỹ. Vậy Ukraine thành lập thêm các đơn vị tuần tra để làm gì? Liệu họ có dùng để tiến hành các hoạt động đặc biệt như phá hoại hoặc chống lại các cuộc "xâm lược" từ phía Nga?

Nên nhớ rằng, các nước phương Tây cũng chuẩn bị các chuyên gia ở Orsha dọc theo khu vực này và theo kế hoạch trong tương lai họ sẽ mua các loại trực thăng tuần tra biên giới cho các lực lượng cảnh sát, biên phòng....nhằm giúp đỡ Ukraine thực hiện việc này.

Như vậy, động thái này thực tế là âm mưu của người Mỹ. Người Mỹ muốn tiếp tục củng cố vị trí của họ ở Biển Đen. Việc bán đảo Crimea thuộc về Nga và Hải quân Nga được tăng cường ở khu vực này khiến lợi ích của Mỹ bị ảnh ưởng nghiêm trọng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thuy-thu-ukraine-sang-my-hoc-van-hanh-tau-island-3384615/