Thủy thủ tàu sân bay hào hứng giao lưu với người dân Đà Nẵng

Ngày 6/3, trong khuôn khổ chuyến thăm TP Đà Nẵng (Việt Nam), đoàn thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson (Hải quân Hoa Kỳ) đã có nhiều hoạt động giao lưu với các em thiếu nhi và người dân địa phương.

Đội văn nghệ của đoàn tàu sân bay USS Carl Vinson biểu diễn văn nghệ tại làng SOS Đà Nẵng

Tham gia buổi giao lưu, tặng quà với các em nhỏ tại làng trẻ em SOS (Đà Nẵng) có Phó Đô đốc Philip G. Sawyer (Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình dương Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ); bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP HCM Mary Tarnowka cùng hơn 100 thành viên của nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn.

Buổi giao lưu đã diễn ra trong khí vui vẻ và gần gũi. Các em nhỏ Làng trẻ em SOS đã biểu diễn những tiết mục múa hát đặc sắc, mang đậm văn hóa Việt Nam đến đoàn khách Hoa Kỳ. Đáp lại, ban nhạc Hải quân Hoa Kỳ cũng khuấy động không khí bằng các ca khúc sôi động, trẻ trung.

Các em làng SOS vỗ tay chào đón các thủy thủ đến giao lưu

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Quang Thái (Giám đốc Làng trẻ em SOS) cho biết tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, bà dì, bà mẹ và con trẻ làng trẻ em SOS Đà Nẵng rất vui mừng được đón tiếp đoàn khách quý từ tàu sân bay Hoa Kỳ. Làng trẻ SOS rất phấn khởi khi đoàn đến thăm và giao lưu cộng đồng tại đây.

Dịp này, ông Nguyễn Quang Thái - Giám đốc làng trẻ SOS đã trao tặng 2 bức tranh kỷ niệm cho Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, cùng với đó là lời biết ơn sâu sắc khi của các thành viên đoàn đã ghé thăm.

Các em làng SOS tham gia trò chơi với các thủy thủ thể hiện sự gần gũi

Trong sáng nay, ngoài giao lưu văn nghệ, đoàn thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng khác như nhảy sạp, đi cà kheo, giao lưu đá bóng với các em nhỏ Làng trẻ em SOS…Dù lúng túng nhưng tất cả đều tỏ ra rất thích thú.

Một thành viên biểu diễn từ đoàn thủy thủ chia sẻ: "Tôi cảm thấy phấn khích khi tham gia các trò chơi sáng nay. Các em thiếu nhi rất dễ thương.”

Các thủy thủ thi nhảy sạp cùng những người bạn Việt Nam

Cũng trong sáng nay, hàng chục thủy thủ và sỹ quan trên tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Hoa Kỳ đã đến thăm các nhân viên và người bệnh tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tại đường Đà Sơn (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần, các thủy thủ tàu Hải quân Hoa Kỳ đã tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam, như: kéo co, đổ nước vào bình, bịt mắt đập niêu, lột tỏi... với những người đang sống ở trung tâm.

Trận đấu bóng đá giao hữu giữa thủy thủ đoàn và Đà Nẵng

Các bác sỹ tại trung tâm điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng cho biết: những hoạt động ý nghĩa như này sẽ giúp các bệnh nhân cải thiện được sức khỏe tâm thần, sớm tái hòa nhập với cộng đồng hơn.

Cùng ngày, tại Sân thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã diễn ra trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa hạm đội 7 lính thủy đánh bộ của tàu USS Carl Vinson với CBNV Trung tâm huấn luyện đào tạo VĐV Đà Nẵng. Trận đấu giao hữu đặc biệt này kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội bóng Futsal của Trung tâm huấn luyện Thể thao.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/thuy-thu-tau-san-bay-hao-hung-giao-luu-voi-nguoi-dan-da-nang-1250082.html