Thủy thủ tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ xếp hàng để mua bánh mỳ của Việt Nam

Nhiều sĩ quan và thủy thủ tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu hộ tống Bunker Hill đã xếp hàng để mua món bánh mỳ của Việt Nam để ăn, trong chuyến thăm đến TP Đà Nẵng.

Nhiều sĩ quan và thủy thủ tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu hộ tống Bunker Hill xếp hàng đợi đến lượt mua bánh mỳ.

Nhiều sĩ quan và thủy thủ tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu hộ tống Bunker Hill xếp hàng đợi đến lượt mua bánh mỳ.

Ghi nhận ngay tại cầu cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) trong sáng 6/3, tại đây nhiều sĩ quan và thủy thủ trên tàu sân Theodore Roosevelt và tàu hộ tống Bunker Hill xếp hàng để chờ mua bánh mỳ Việt Nam.

Món bánh mỳ được nhân viên bán hàng bán ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Gồm có 2 loại là bánh mì nhân xúc xích và bánh mì nhân lạp xưởng, được gói trong giấy cẩn thận và được bán với giá 2 USD/ ổ.

Nhiều sĩ quan và thủy thủ tàu khá thích thú khi thưởng thức món bánh mỳ của Việt Nam. Trong đó, có thủy thủ ăn hết 2 ổ bánh mỳ.

Một số hình ảnh sĩ quan và thủy thủ tàu sân bay Hoa Kỳ xếp hàng để mua và thưởng thức món bánh mỳ của Việt Nam:

Mỗi ổ bánh mỳ có giá 2 USD.

Một thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ mua bánh mỳ Việt Nam

Một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ khá thích thú với món bánh mỳ Việt Nam nên anh đã mua 2 ổ để thưởng thức.

Món bánh mỳ của Việt Nam được các sĩ quan thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ rất thích.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thuy-thu-tau-san-bay-hai-quan-hoa-ky-xep-hang-de-mua-banh-my-cua-viet-nam-4069523-c.html