Thủy thủ nước ngoài bị cướp biển bắt cóc ngoài khơi Cameroon

Một quan chức tại cảng Douala yêu cầu giấu tên cho biết các thủy thủ đang ở trên một con tàu trên Vịnh Guinea thì bị cướp biển tấn công.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Nguồn tin Hải quân Cameroon cho biết một số thủy thủ nước ngoài đã bị cướp biển có vũ trang bắt cóc ngoài khởi thành phố cảng Douala của nước này trong ngày 15/8.

Một quan chức tại cảng Douala yêu cầu giấu tên cho biết các thủy thủ đang ở trên một con tàu trên Vịnh Guinea thì bị cướp biển tấn công.

Ông nói :"Chúng tôi không biết chính xác có bao nhiêu thủy thủ bị bắt cóc. Chúng tôi cũng không biết họ thuộc những quốc tịch nào."

Cũng theo quan chức trên, những kẻ tấn công có thể là cướp biển Nigeria thường hoạt động tại Vịnh Guinea.

Hải quân Cameroon đang nỗ lực tìm kiếm để giải thoát cho các con tin.

Cướp biển đang hoành hành tại Vịnh Guinea ở Đông Bắc Đại Tây Dương.

Theo Cục Hàng hải Quốc tế, 62 thủy thủ đã bị bắt làm con tin hoặc bị bắt cóc trên vùng biển này trong nửa đầu năm 2019.

Công ty vận tải biển Kadioglu Denizcilik của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hồi tháng Bảy, 10 thủy thủ của nước này đã bị cướp biển bắt cóc trên Vịnh Guinea khi đang trên con tàu từ Douala đến Abidjan, thủ đô kinh tế của Cote d'Ivoire./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuy-thu-nuoc-ngoai-bi-cuop-bien-bat-coc-ngoai-khoi-cameroon/590454.vnp