Thụy Sĩ tiến tới thay thế phi đội tiêm kích tới năm 2030

Chính phủ Thụy Sĩ dự định dùng một khoản ngân sách gần 6 tỷ USD cho kế hoạch thay thế các tiêm kích Boeing F/A-18 và Northrop F-5 cũ kỹ đến năm 2030.

Bộ Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ được giao nhiệm vụ đưa ra một dự thảo mua vũ khí vào đầu tháng 9 tới đây. Sau đó, đề xuất này sẽ được đệ trình lên quốc hội để thông qua và quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cuộc trưng cầu dân ý ngay sau đó.

Bà Viola Amherd, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ cũng cho biết, người dân chỉ bỏ phiếu về tổng giá trị hợp đồng chứ không biểu quyết về loại máy bay và số lượng máy bay cho lực lượng không quân.

Sở dĩ có quy định trên là bởi chính quyền Berne muốn tránh lặp lại tình trạng cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 5-2014 khi có đến 53,4% phiếu phản đối dòng tiêm kích Saab Gripen E dù máy bay hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu về chi phí và mục đích sử dụng của quân đội Thụy Sĩ. Do đó, chính phủ sẽ quyết định loại máy bay cần mua dựa trên đánh giá của các chuyên gia.

Những ứng cử viên sáng giá cho kế hoạch của Thụy Sĩ bao gồm Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35A và Saab Gripen E.

 Tiêm kích Saab Gripen E. Ảnh: Saab.

Tiêm kích Saab Gripen E. Ảnh: Saab.

Chính phủ Thụy Sĩ sẽ lựa chọn sau khi hoàn tất thử nghiệm tất cả các mẫu máy bay trên. Dự kiến các cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra tại Căn cứ không quân Payerne và hoàn tất vào tháng 7 tới.

Ngoài kế hoạch thay thế máy bay chiến đấu, chính phủ Thụy Sĩ cũng dự kiến dành 2 tỷ USD mua một hệ thống phòng không mặt đất mới với tầm bắn xa hơn hệ thống hiện có. Các tổ hợp tên lửa phòng không như SAMP/T của Tập đoàn châu Âu Eurosam, David Sling của Israel và Patriot của hãng Raytheon (Mỹ) đều đang được cân nhắc.

NGUYỆT MINH (theo Flight Global)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/thuy-si-tien-toi-thay-the-phi-doi-tiem-kich-toi-nam-2030-575001