Thụy Sĩ phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể virus từ Ấn Độ

Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ (FOPH) hôm 24/4 thông báo đã phát hiện trường hợp đầu tiên ở nước này bị nhiễm biến thể virus corona B.1.617 từ Ấn Độ.

“Trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể virus corona của Ấn Độ đã được tìm thấy ở Thụy Sĩ. Đó là một hành khách đang quá cảnh tại sân bay", văn phòng cho biết trên Twitter. "Việc thêm Ấn Độ vào danh sách các quốc gia có nguy cơ hiện đang được xem xét".

Biến thể B.1.617 bao gồm một số đột biến của virus corona chủng mới mà Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo có tốc độ lây nhiễm cao hơn và khả năng chống chọi tốt hơn với các phản ứng miễn dịch.

Bên cạnh đó, FOPH cũng cho biết biến thể B.1.1.7 lần đầu tiên được xác định ở Anh hiện rất phổ biến ở Thụy Sĩ và Liechtenstein, với 16.922 ca nhiễm được ghi nhận ở 2 nước, theo số liệu chính thức được công bố hôm 23/4.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ấn Độ hôm 24/4 đã ghi nhận tới 346.786 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên tới hơn 16,6 triệu, theo thống kê từ Bộ Y tế Ấn Độ được trang tin CNN trích dẫn. Đây được xem là mức cao kỷ lục thế giới trong 1 ngày, và cũng là mức cao kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp của quốc gia Nam Á.

Số người tử vong bởi Covid-19 ở Ấn Độ trong 24 giờ qua cũng phá kỷ lục với hơn 2.624 ca được ghi nhận.

Singapore ghi nhận 5 ca nhiễm mới trong cộng đồng

Trong số này, 4 trường hợp có liên quan đến một thủy thủ Indonesia có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào tuần trước. Trường hợp còn lại bị chẩn đoán dương tính sau khi đi thăm người thân tại một cơ sở cách ly.

Bốn trường hợp đầu tiên, tất cả đều là người Indonesia, được xác định là những người tiếp xúc gần với với ca nhiễm số 62113 của Singapore. Các thủy thủ này được cách ly ngay trên tàu từ ngày 16/4, và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào ngày 24/4.

Trường hợp còn lại được xác định lây Covid-19 từ bố mẹ mình, những người nhập cảnh vào Singapore từ Ấn Độ hôm 15/4. Bố của người này được xét nghiệm dương tính với virus corona và được đưa ngay đến bệnh viện, trong khi người mẹ do tiếp xúc gần nên phải ở trong khu cách ly của chính phủ từ 16 đến 30/4.

Dù không đi cùng bố mẹ đến Ấn Độ, song người này đã yêu cầu được vào trong cơ sở cách ly để chăm sóc mẹ của mình từ ngày 16/4, do đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 cách đây 1 tháng. Tuy nhiên, đến hôm 23/4, người này xuất hiện các triệu chứng ngạt mũi, và bị chẩn đoán dương tính với Covid-19 sau khi được đưa đến Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore hôm 24/4.

Singapore đã ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19 tính riêng trong ngày 24/4, trong đó có 18 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng cộng, nước này đã ghi nhận 60.966 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 30 ca tử vong, và 88 ca còn đang điều trị trong các cơ sở y tế.

Mỹ đang sở hữu hơn 225 liều vắc-xin Covid-19

Dữ liệu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố hôm 24/4. CDC Mỹ ghi nhận tổng cộng 225.640.460 liều vắc-xin Covid-19 đang được nước này sở hữu, chiếm gần 78% trong tổng số 290.685.655 liều vắc-xin đã được sản xuất.

Trong đó, 3.318.230 liều vắc-xin Covid-19 đã được tiếp nhận kể từ hôm 23/4, và lượng vắc-xin nước này tiếp nhận trung bình trong 7 ngày qua là 2.824.078 liều/ngày.

Bên cạnh đó, hơn 138 triệu người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19, và hơn 93 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Dù vẫn là nước có tổng số ca nhiễm Covid-19 đứng đầu thế giới (32.774.161 ca), nhưng số ca nhiễm mới tại Mỹ trong tuần qua đã giảm tới 13% so với tuần trước nữa, theo trang thống kê Worldometers.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-covid-19-ngay-25-4-2021-tim-ra-ca-mac-bien-the-an-do-dau-tien-730313.html