Thủy quân lục chiến Nga mạnh cỡ nào?

Thủy quân lục chiến Nga xếp thứ hai sau thủy quân lục chiến Mỹ và xếp trên lực lượng thủy quân lục chiến của các nước Anh, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thủy quân lục chiến Nga là một trong những lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất trên toàn thế giới. Theo tạp chí The National Interest, thủy quân lục chiến Nga đứng thứ hai sau Mỹ trong bảng xếp hạng các nước có lực lượng thủy quân lục chiến mạnh nhất thế giới.

Thủy quân lục chiến Nga xếp thứ hai trong danh sách những nước có lực lượng thủy quân lục chiến mạnh nhất thế giới.

Thủy quân lục chiến Nga xếp thứ hai trong danh sách những nước có lực lượng thủy quân lục chiến mạnh nhất thế giới.

Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) là một trong những lực lượng quân sự lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2017 có 186 nghìn binh sĩ đã đứng trong hàng ngũ USMC và khoảng 38 nghìn binh sĩ dự bị. Việc huấn luyện cho thủy quân lục chiến rất khó và nặng nhọc nhất trong tất cả các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thủy quân lục chiến Mỹ xứng đáng với vị trí đầu bảng, là lực lượng mạnh nhất, giàu kinh nghiệm tác chiến nhất thế giới.

Thủy quân lục chiến Nga cũng giống thủy quân lục chiến của nước ngoài, chuyên về các hoạt động tấn công trên không phức tạp. Họ là những người có trình độ cao và hiệu quả. Thủy quân lục chiến Nga còn có hẳn một lữ đoàn được huấn luyện chuyên nghiệp về nhảy dù, đảm bảo có khả năng cơ động triển khai quân nhanh nhất có thể tùy tình hình thực tế. Hiện tại, số lượng lính thủy đánh bộ Nga là từ 12,5 nghìn binh sĩ đến 35 nghìn binh sĩ.

Ở vị trí thứ ba là thủy quân lục chiến Anh. Mặc dù chỉ có số lượng khoảng 7 nghìn binh sĩ được vũ trang nhẹ, nhưng các chiến binh của lực lượng này chuyên về các chiến dịch của hải quân, các cuộc tấn công sâu phía sau và các chiến dịch trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt - vượt ra ngoài vòng Bắc Cực.

Vị trí thứ tư thuộc về thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Hiện tại trong lực lượng này có khoảng 29 nghìn binh sĩ và sĩ quan. Huấn luyện cho thủy quân lục chiến Hàn Quốc được thực hiện bởi các giảng viên từ Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn Mỹ.

Cuối cùng, vị trí thứ năm thuộc về thủy quân lục chiến từ Trung Quốc. Sau khi tái cấu trúc, số lượng lính thủy đánh bộ Trung Quốc tăng gấp ba lần - lên tới 30 nghìn người. Tuy nhiên, thủy quân lục chiến Trung Quốc không có kinh nghiệm chiến đấu thực sự.

Đây không phải là lần đầu tiên tạp chí The National Interest đánh giá cao phẩm chất chiến đấu của quân đội Nga. Vào cuối tháng 12/2019, tạp chí này đã thừa nhận pháo binh của quân đội Nga mạnh hơn so với Mỹ. Nguyên nhân là do Mỹ chỉ tập trung vào phát triển hàng không quân sự nên lực lượng pháo binh của Hoa Kỳ bắt đầu đi xuống và nhường vị trí này lại cho Nga.

Vào cuối tháng 9/2018, tạp chí The National Interest tuyên bố rằng, Moscow đã bắt đầu hiện đại hóa lực lượng pháo binh. Các chuyên gia nhấn mạnh các đặc tính kỹ - chiến thuật và khả năng chiến đấu của súng cối tự hành Tulip và pháo hạm cỡ lớn Peony.

Trong lĩnh vực vũ khí hiện đại mới, Nga đã hoàn toàn đi trước các nước khác trên thế giới, các nước phương Tây và Mỹ tiếp tục thất bại trong việc phát triển các hệ thống và vũ khí tương tự như của Nga.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/thuy-quan-luc-chien-nga-manh-co-nao-3394571/