Thùy Linh, Đức Phát nhảy bậc thần tốc trên bảng xếp hạng thế giới BWF

Các tay vợt cầu lông của Việt Nam đã tăng thứ hạng đáng kể tại bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF).

Nguyễn Thùy Linh đã lọt vào vị trí 35 thế giới của BWF. Ảnh: LE PHUONG

Nguyễn Thùy Linh đã lọt vào vị trí 35 thế giới của BWF. Ảnh: LE PHUONG

Bảng xếp hạng mới nhất của BWF đã công bố ngày 28-3 vừa qua. Nguyễn Thùy Linh trở thành tay vợt nữ của Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng thế giới lúc này khi tăng 5 bậc để đứng vị trí 35 thế giới.

Kết quả quốc tế gần nhất của Thùy Linh và lọt vào chung kết giải Vietnam Challenge 2023 ở Hà Nội (kết thúc ngày 26-3) và giành ngôi vô địch. Trước đó 10 ngày, cô cũng lọt vào chung kết giải Thailand Challenge 2023 ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) tuy nhiên chỉ có vị trí thứ nhì. Với những kết quả quốc tế thành công như vậy, Thùy Linh tích thêm điểm số cá nhân và lọt vào top 40 thế giới hiện tại.

Trong khi đó, gương mặt trẻ Vũ Thị Anh Thư đã tăng 6 bậc và lên hạng 136 thế giới ở bảng xếp hạng mới nhất. Tay vợt Vũ Thị Trang cũng tăng 4 bậc và đứng vị trí 111 thế giới lúc này.

Lê Đức Phát tại giải Vietnam Challenge 2023 vừa qua. Ảnh: MẠNH.BBD

Về nam, Lê Đức Phát là tay vợt có sự thăng bậc nhiều nhất của chúng ta sau vượt 73 bậc để lên vị trí 169 thế giới lúc này. Đức Phát là tay vợt nam duy nhất của chủ nhà Việt Nam lọt vào chung kết giải Vietnam Challenge 2023 vừa qua nhưng sau đó có vị trí hạng nhì chung cuộc. Việc thăng bậc đáng kể này là sự khích lệ tinh thần quan trọng cho cá nhân Đức Phát.

Hiện tại, Nguyễn Hải Đăng là tay vợt nam của Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của BWF. Hải Đăng đã tăng 11 bậc và đứng vị trí 152 thế giới. Gương mặt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh tăng 12 bậc và xếp vị trí 155 thế giới.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thuy-linh-duc-phat-nhay-bac-than-toc-tren-bang-xep-hang-the-gioi-bwf-post683823.html