Di lý đối tượng bắn Đại úy công an tại trụ sở

Lực là đối tượng rút súng tự chế bắn trúng vùng đầu một Đại úy ngay tại trụ sở Công an phường Hộ Phòng.

Hôm nay (10/12), Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết cơ quan chức năng đã di lý Huỳnh Hữu Lực ( SN 1980), ngụ ấp 4, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, Bạc Liêu đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu để phục vụ điều tra về vụ bắn cán bộ Công an bị thương.

Đối tượng Huỳnh Hữu Lực.

Đối tượng Huỳnh Hữu Lực.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 7/12, Công an phường Hộ Phòng tổ chức vây bắt tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực khóm 1. Phát hiện có công an, các đối tượng bỏ chạy, nên lực lượng Công an phường chỉ bắt được một con gà đá.

Đến 21h cùng ngày, Huỳnh Hữu Lực vào trụ sở Công an phường Hộ Phòng để “xin” lại con gà rồi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, khiêu khích và đe dọa cán bộ, chiến sỹ Công an phường. Khi lực lượng chức năng tiến hành mời làm việc, Huỳnh Hữu Lực có hành vi chống đối, sau đó dùng súng tự chế bắn trúng vùng đầu Đại úy Phan Văn Đúng- Phó Trưởng Công an phường Hộ Phòng. Rất may, đầu đạn bị lệch sang bên trái và dính vào phần mềm ở vùng đầu của đại úy Đúng, nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, Đại úy Đúng được đồng đội đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Lực lượng công an sau đó cũng đã khống chế và tạm giữ hình sự đối tượng Lực để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét xe của Lực, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 1 cây dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 hộp chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Được biết, đối tượng Lực có nhiều tiền án, tiền sự, lần ra tù gần đây nhất cách nay 3 năm./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/di-ly-doi-tuong-ban-dai-uy-cong-an-tai-tru-so-823210.vov