Thủy điện xả lũ, phố cổ Hội An ngập mênh mông

- 3 nhà máy thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia (Quảng Nam) đang xả lũ khiến một số vùng hạ du bị ngập.

Đến chiều nay, nhiều khu vực hạ du sông Vu Gia thuộc huyện Đại Lộc đã bị ngập nước. Người dân địa phương hối hả lùa gia súc đi tránh lũ.

Tại xã Đại Lãnh, chủ tịch xã Ngô Xuân Yến cho hay mưa lớn trong vài ngày qua kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến 2 thôn của xã bị chia cắt. Tuyến đường tỉnh ĐT 609 huyết mạch từ huyện lỵ Đại Lộc về xã bị ngập sâu gần 1m. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

3 hồ chứa thủy điện thượng lưu sông Vu Gia đồng loạt xả nước.

Người dân thôn Hà Tân từ trưa nay hối hả dọn đồ đạc, đưa trâu bò lên nơi cao ráo.

Ông Ngô Văn Hạnh, thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh đưa đàn trâu 4 con lên núi vào chiều hôm nay bảo: Mấy ngày nay chẳng dám đi làm, ở nhà trực lũ, khi nghe đài truyền thanh xã đọc thông báo thủy điện xả lũ, cả nhà bắt đầu đưa đồ đạc lên cao và nhanh chóng đưa đàn trâu lên núi tránh lũ.

“Không biết mực nước lũ ngập ra răng nhưng phải lo cho trâu đã, nó là cả gia sản của gia đình, lở nước lũ lên cao trôi mất chỉ có chết đói”, ông Hạnh nói.

Nước đã ngập sâu tại nhiều khu vực ở Quảng Nam. Người dân hối hả di chuyển tài sản.

Chủ tịch xã Ngô Xuân Yến cho biết xã đã nhận được thông báo xã lũ từ 3 nhà máy thủy điện từ trước đó.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi thông báo lúc 14h hôm nay bắt đầu vận hành hồ chức thủy điện Đăk Mi 4 với lưu lượng 900 đến 2400 m3/s.

Ngoài ra, lúc 5h sáng ngày 2/12, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ ra thông báo về việc bắt đầu xả tràn hồ thủy điện sông Sông Bung 4A. Hiện mực nước thượng lưu đạt 97,39m, mực nước hạ lưu là 64,70m, nước đổ về hồ là 820 m3/s, do đó thủy điện Sông Bung 4 dự kiến xả tràn từ 100-1.250m3/s.

Tuyến đường ĐT 609 qua xã Đại Lãnh đoạn cầu Khe Trên ngập sâu khoảng 1m, phương tiện qua lại bị ách tắc.

Lúc 14h, hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 cũng đã vận hành xả lũ. Có 5 của van nước bắt đẩu đổ nước về hạ du.

Việc cả 3 nhà máy cùng vận hành xả lũ khiến người dân hạ du lo ngại sẽ tái diễn ngập lụt như các năm trước.

Chiều tối hôm nay, nước lũ cũng đã đổ về phố cổ Hội An khiến mực nước của sông Hoài lên và dâng cao. Lúc 17h, khu vực chợ Hội An cũng bị nước lũ dâng gây ngập lênh láng mặt đường Bạch Đằng từ 0,3 đến 1m.

Ảnh:

Nhiều cửa hiệu, nhà hàng, quán ăn,… phục vụ khách du lịch đều đã tiến hành dọn đồ đạc, chuyển lên khu vực cao để tránh nước ngập nước.

Du khách lội nước ở phố cổ Hội An

Ông Nguyễn Long, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hội An cho biết, hiện mực nước tại sông Hoài đang dâng cao do mực nước sông Thu Bồn đang lên. Dự báo trong tối nay và sáng mai, nhiều khu vực trong phố cổ Hội An sẽ bị ngập sâu trên 1m nếu thủy điện tiếp tục xả nước. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà cổ sẽ bị ngập gây hư hại.

Hiện chính quyền TP. Hội An đang triển khai lực lượng ứng phó với lũ để bảo vệ du khách và khu đô thị cổ.

Hình ảnh dân Quảng Nam chạy lũ chiều nay:

Người dân địa phương dùng xe kéo, thuyền vận chuyển xe máy qua đoạn đường ngập nước với giá 20.000 đồng/lần.

Nhiều tuyến đường liên thôn, xã Đại Lãnh bị ngập nước, gây chia cắt

Nhiều nhà dân bị ngập do thủy điện xả lũ

Cao Thái - Vũ Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quang-nam-thuy-dien-dong-loat-xa-nuoc-dan-hoi-ha-chay-lu-337544.html