Thủy điện xả lũ gây ngập lụt nhiều địa bàn ở Nam Trung bộ

Nhiều địa bàn tại khu vực Nam Trung bộ bị ngập lụt do mực nước trên các con sông dâng cao vì mưa lớn cộng với việc thủy điện điều tiết xả lũ.

Nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ngập trong nước lũ. Ảnh: Hữu Toàn (Công an nhân dân)

Chiều 3/12, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, đến trưa ngày cùng ngày, hai Nhà máy thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ vẫn đang tiếp tục xả lũ với tổng lưu lượng hơn 2.000m³/s, giảm hơn 3.000 m³/s so với chiều ngày 2/12.

Nước lũ đã làm ngập lụt nhiều địa phương của tỉnh này. Tại huyện Đồng Xuân, Tuy An, mưa lũ đã gây ngập lụt một số vùng quê, chia cắt giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ 641, 642.

Trên đường QL1A qua cung đoạn đèo Cả thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực thu dọn hiện trường sạt lở sau cơn bão số 12, nhưng mưa lớn trong hai ngày qua đã gây sạt lở, bồi lấp kênh thoát nước bên vách núi tại một số vị trí.

Tại tỉnh Bình Định, mưa lũ đã đẩy mực nước trên sông Kôn dâng cao mức báo động cấp II, nhiều thôn, xóm ven sông đã ngập lụt. Trong khi đó tại Khánh Hòa, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước trên sông Cái dâng cao, dòng chảy xiết xoáy, gây ngập lụt tại nhiều địa bàn ở các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang.

Từ đêm 2/12 đến trưa ngày 3/12, Công an TP Nha Trang đã huy động 15 cán bộ – chiến sĩ CSGT phối hợp Thanh tra giao thông, Đội quản lý trật tự đô thị Nha Trang thường trực trên đường 23-10 ở gần Bến xe phía Nam Nha Trang kiên quyết ngăn chặn các phương tiện vượt qua khu vực này để tránh hiểm họa có thể xảy ra.

Ông Tạ Thanh Tình – Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ III.3 thuộc Cục quản lý đường bộ III – Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, đến trưa ngày 3-12 các lực lượng chức năng vẫn đang huy động phương tiện, nhân lực thu dọn hiện trường, khắc phục sạt lở tại tuyến đường QL1C qua núi Rù Rì ở TP Nha Trang và đường tỉnh lộ 9 qua địa phận huyện Khánh Sơn.

Theo dự báo trong 12h tới, mực nước lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm: Tại Vĩnh Sơn dao động ở mức 72.50m, mức báo động II; tại Bình Nghi dao động ở mức 17.00m, trên báo động II là 0.50m; tại Thạnh Hòa có khả năng lên mức 7.60m, trên báo động II là 0.60m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1- 2.

Bình Định phát đi cảnh báo đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và Vân Canh; ngập lụt ở vùng trũng thấp của các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước và thị xã An Nhơn.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thuy-dien-xa-lu-gay-ngap-lut-nhieu-dia-ban-o-nam-trung-bo-d67632.html