Thụy Điển - Slovakia: Quyết đấu vì tấm vé đi tiếp

Trong cuộc so tài ở bảng E diễn ra trên sân Krestovsky (Saint Petersburg, Nga) tối nay, cả Thụy Điển và Slovakia đều quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục giấc mơ tại EURO 2020.

Kết thúc lượt trận đầu tiên bảng E, , Slovakia đang dẫn đầu với 3 điểm. Tiếp theo là Tây Ban Nha và Thụy Điển (cùng có được 1 điểm), còn Ba Lan đứng bét bảng khi chưa có được điểm nào.

Nếu giành chiến thắng trước Thụy Điển, Slovakia sẽ chính thức giành vé đi tiếp. Về phần mình, đội bóng Bắc Âu cũng gần như chắc chắn sẽ ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất nếu có được 3 điểm trong cuộc so tài sắp tới.

Thụy Điển (áo vàng) thi đấu kiên cường trước Tây Ban Nha ở trận ra quân. Ảnh: Getty.

Thụy Điển (áo vàng) thi đấu kiên cường trước Tây Ban Nha ở trận ra quân. Ảnh: Getty.

Ở trận ra quân, Slovakia bị đánh giá thấp hơn nhưng nhờ được chơi hơn người nên họ đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Ba Lan. Trong khi đó, Thụy Điển cũng gây sốc khi khiến ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch là Tây Ban Nha phải “cưa điểm” không bàn thắng.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ trong thời gian gần đây, Thụy Điển được đánh giá cao hơn đôi chút so với Slovakia. Trong cả 5 trận gần nhất, đôi bên đều bất bại nhưng Thụy Điển có tới 4 trận thắng, con số đó của Slovakia là 2.

Chắc chắn, ở trận đấu tới, Thụy Điển sẽ không phải thi đấu kiểu “tử thủ” như ở trận ra quân. Thay vào đó, họ hoàn toàn có thể chủ động triển khai lối chơi tấn công theo toan tính của HLV Janne Andersson.

Với lối đá tốc độ và lắt léo của tài năng trẻ Alexander Isak; khả năng kiến tạo, đá phạt và sút xa tốt của Emil Forsberg cùng tài không chiến của Marcus Berg, Thụy Điển sẽ có nhiều phương án để tiếp cận khung thành Slovakia.

Ở mặt trận phòng ngự, Thụy Điển đã chứng tỏ được sự chắc chắn khi cầm hòa Tây Ban Nha dù họ chỉ cầm bóng vỏn vẹn 15% trong suốt 90 phút. Để hạn chế nguy cơ phải nhận bàn thua trong trận đấu tới, "Blagult” cần phải phong tỏa được “nhạc trưởng” bên phía Slovakia là Marek Hamsik. Nếu làm được điều đó và tận dụng tốt cơ hội mà mình có được, đội bóng của HLV Andersson hoàn toàn có thể “bỏ túi” 3 điểm.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Andersson chia sẻ trên trang chủ của UEFA: “Tôi không nghĩ, Slovakia sẽ thi đấu tấn công giống Tây Ban Nha. Tuần trước, các học trò của tôi đã chơi tấn công suất sắc trước đối thủ chơi phòng ngự thấp là Armenia.

Trước đối thủ lớn như Tây Ban Nha, Thụy Điển không có nhiều cơ hội cầm bóng để triển khai lối chơi của mình. Tuy nhiên, các học trò của tôi sẽ nhập cuộc hoàn toàn khác khi đụng độ Slovakia”.

Về phần mình, HLV Stefan Tarkovic của Slovakia nói: "Tôi đã nói với các học trò rằng nên tận hưởng chiến thắng như trước Ba Lan trong 5 phút. Sau đó, dành ra 20 phút để nỗ lực tập luyện cho trận đấu với Thụy Điển.

Cuộc đọ sức sắp tới sẽ rất khó khăn với Slovakia, bởi Thụy Điển mạnh hơn Ba Lan. Đây chính là thử thách mới với chúng tôi nhưng tôi tin tưởng vào khả năng đội bóng của mình sẽ giành được kết quả tốt”.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg.

Slovakia: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda.

Trọng tài: Daniel Siebert (Đức).

Dự đoán kết quả: Thụy Điển 1-0 Slovakia

Lịch thi đấu bảng E:

20h00, 18/6: Thụy Điển - Slovakia

02h00, 20/6: Tây Ban Nha - Ba Lan

Thứ hạng các đội bảng E sau lượt trận mở màn. Ảnh: Wikipedia.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thuy-dien-slovakia-quyet-dau-vi-tam-ve-di-tiep-post1347040.tpo