'Thụy Điển sẽ đau đầu nhức óc giải bài toán mang tên Harry Kane'

Nói Trần Kiều Trinh là người quản lý của các cầu thủ U.23 Việt Nam có vẻ hơi to tát nhưng chị thực sự như người bạn đồng hành thân thiết của thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu. Gần như chưa bỏ sót một trận đấu nào tại World Cup 2018, Kiều Trinh là fan 'cuồng' của đội tuyển Anh.

Đội tuyển Anh (áo đỏ) với cá nhân xuất sắc nhất là Hary KaneReuteus

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN

'Tuyển Anh đang là đội bóng...một người'

Kiều Trinh chia sẻ: “Tôi mê mẩn đội bóng xứ sương mù kể từ World Cup 1998. Và tình yêu ấy kéo dài suốt 20 năm mà chưa biết bao giờ sẽ vợi bớt. Ở kỳ World Cup lần này, tôi vẫn mang tình yêu đậm sâu ấy trong lòng nhưng kèm với đó là một nỗi lo. Bởi sức mạnh của tuyển Anh dựa phần lớn vào phong độ đỉnh cao của Harry Kane.

Tuyển Anh đang dần tự biến mình thành đội bóng của một người. Nhưng tính đến thời điểm trước trận tứ kết, điều an ủi và may mắn nhất với họ là Harry Kane vẫn đang thể hiện được phong độ hủy diệt của mình. Thế nhưng liệu sự may mắn đó có còn ở bên cạnh tuyển Anh nữa hay không khi ở cuộc chạm trán sinh tử vào 21 giờ ngày 7.7, đội bóng mà tôi yêu mến phải đụng độ với một trong những đội bóng kỷ luật nhất sân chơi World Cup năm nay là Thụy Điển.

Trần Kiều Trinh là cô gái yêu bóng đá Anh Nhân vật cung cấp

Thụy Điển không có nhiều cầu thủ phi thường nhưng họ rất biết cách khiến đối thủ trở nên dễ hóa giải hơn bởi tính kỷ luật của mình. Ở trận tứ kết, theo tôi điểm mấu chốt sẽ đến từ màn đụng độ nảy lửa giữa Forsberg - hạt nhân trong lối chơi của Thụy Điển và Henderson. Nếu Henderson kiềm tỏa được Forsberg thì Thụy Điển sẽ khó lòng tiếp cận được khung thành của Anh.

Dĩ nhiên Thụy Điển sẽ đau đầu nhức óc giải bài toán khó mang tên Harry Kane. Nhưng nếu quá chú tâm vào Harry Kane, rất có thể Thụy Điển sẽ phải trả giá đắt bởi những cầu thủ có tốc độ cao như Lingard, Sterling, Alli. Tốc độ dường như là điểm yếu duy nhất của Thụy Điển ở thời điểm hiện tại.

Vâng, một cặp đầu đầy thú vị với những toan tính rất cao, đội tuyển Anh sẽ thắng (một cách chật vật) với cách biệt chỉ một bàn. Tỷ số có thể là 1-0 ngay trong 90 phút chăng?”.

Nga sẽ đi tiếp nhờ đá luân lưu

“Chị gái” của các cầu thủ U.23 Việt Nam tiết lộ: “Từng ở Nga 5 năm nên tôi phần nào hiểu được tinh thần thể thao và lòng tự tôn dân tộc của người Nga. Từ khi Liên Xô tan rã, đây mới là lần đầu tiên bóng đá Nga bùng nổ đến vậy. Được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển Nga đã có quá nhiều may mắn và thuận lợi về yếu tố tinh thần.

KIều Trinh và nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam Nhân vật cung cấp

Thế nhưng, nói một cách công bằng, ngoài yếu tố sân nhà thì phải thừa nhận Nga hiện đang thua kém Croatia gần như về mọi vị trí (có chăng cũng chỉ là sự cân bằng ở vị trí khung gỗ khi cả thủ thành của đôi bên đều đang thể hiện được một phong độ tuyệt vời).

Chúng ta đều biết Croatia đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm thuộc hàng nhất nhì thế giới là Modric – Rakitic. Kinh nghiệm trận mạc với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở những CLB hàng đầu châu Âu cũng là 1 yếu tố quan trọng mang lại niềm tin lớn cho Croatia. Một bên với sự hậu thuẫn khủng khiếp từ sân nhà, một bên có sự đảm bảo về những cái tên xuất chúng. Vì thế theo tôi, đây sẽ là trận đấu không quá chênh lệch. Tôi hy vọng Nga sẽ đi tiếp nhờ vào loạt sút luân lưu bởi khi đó mọi khoảnh khắc về trình độ sẽ được xóa nhòa. Và người Nga có thể thêm một đêm nữa không ngủ!

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/thuy-dien-se-dau-dau-nhuc-oc-giai-bai-toan-mang-ten-harry-kane-90012.html